Sớm ban hành nghị định về sản xuất, kinh doanh ô tô

Nghị định này liên quan tới các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất ô tô, bảo hành bảo dưỡng ô tô… do vậy, cần bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp này, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tối 30/8, trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời về Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi nào mới được ban hành, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải cho biết: Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp đưa ra dự thảo. Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác, đi tới từng doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, kinh doanh, nhập khẩu ô tô... Sau đó, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi các bộ ngành liên quan.

Sớm ban hành nghị định về sản xuất, kinh doanh ô tô ảnh 1

Các doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước đang đứng trước nhiều thách thức. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Bộ Công Thương cũng đã trình Chính phủ đúng thời hạn. Tuy nhiên, Nghị định này liên quan tới các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất ô tô, bảo hành bảo dưỡng ô tô… do vậy, cần bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp này. Đồng thời, Nghị định cũng phải đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Quan điểm là chúng ta phải bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất trong nước, có thể là  doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài sản xuất ở Việt Nam.

Bộ cũng đã trình Chính phủ, xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Nghị định sẽ sớm được ban hành.

H.V- T.H/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.