Sôi nổi Lễ hội giã giò, gói bánh chưng và giã bánh giầy truyền thống Tri Lễ
Chiều 18/7/2026, tại đình làng Tri Lễ, xã Dân Hoà (Hà Nội), chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức khai hội giã giò, gói bánh chưng và giã bánh giầy.
Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu, tôn vinh truyền thống làm nghề lâu đời cùng lòng thành kính đối với Hoàng tử Lang Liêu - thủy tổ nghề giò chả, bánh chưng. Thông qua hội thi, người dân Tri Lễ khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống, hướng về cội nguồn dân tộc trong dịp dâng lễ Vua Hùng.
Đình làng Tri Lễ, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 2008, là trung tâm tín ngưỡng thờ Đức Thánh Cao Sơn và Linh Lang Đại Vương, gắn liền với làng nghề giò chả Ước Lễ nổi tiếng với lịch sử phát triển gần 500 năm qua. Đình làng Tri Lễ, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 2008, là trung tâm tín ngưỡng thờ Đức Thánh Cao Sơn và Linh Lang Đại Vương, gắn liền với làng nghề giò chả Ước Lễ nổi tiếng với lịch sử phát triển gần 500 năm qua. Nghi thức lễ thánh tại Lễ hội giã giò, gói bánh chưng, giã bánh giầy. Nghi thức lễ thánh tại Lễ hội giã giò, gói bánh chưng, giã bánh giầy.
Lễ vật được phường tuổi, dòng họ, người dân trong lang va du khách thập phương dâng Hoàng tử Lang Liêu - thủy tổ nghề giò chả, bánh chưng. Lễ hội diễn ra từ chiều 18/07 đến 19/7/2026 tại đình làng Tri Lễ, xã Dân Hoà (Hà Nội), nơi đây được công nhậnn là di tích quốc gia năm 2008. Đông đảo người dân làng Tri Lễ giã bánh giầy tại lễ hội, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Dù máy móc hiện đại dần thay thế sức người, các nghệ nhân vẫn trình diễn kỹ thuật giã giò thủ công điêu luyện tại lễ hội, gìn giữ nét nghề truyền thống. Giã bánh giầy, biểu tượng cho bầu trời từ sự tích Lang Liêu, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, sức mạnh của các thanh niên. Phong tục này không chỉ dâng cúng tổ tiên mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn đất trời.
Giò giã bằng tay luôn giữ trọn hương vị đậm đà, độ giòn dai tự nhiên và chất lượng hảo hạng, khẳng định sự tinh túy của kỹ thuật truyền thống. Phong tục gói bánh chưng, giã bánh giầy và làm giò chả từ truyền thuyết Lang Liêu đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn dân tộc. Phong tục gói bánh chưng, giã bánh giầy và làm giò chả từ truyền thuyết Lang Liêu đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn dân tộc. Đông đảo người dân và du khách cùng tham gia gói bánh chưng, giã bánh giầy, làm giò chả theo truyền thuyết Lang Liêu. Hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Đông đảo người dân và du khách cùng tham gia gói bánh chưng, giã bánh giầy, làm giò chả theo truyền thuyết Lang Liêu. Hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.
Từng chiếc bánh chưng, bánh giầy và giò chả đều được người dân làng nghề tự tay làm ra đầy tỉ mỉ, gửi gắm trọn vẹn lòng thành kính dâng cúng Đức Thánh.
Hội thi giã giò thu hút đông đảo người dân cùng các nghệ nhân tham gia, tạo không khí lễ hội sôi nổi.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.