Sôi nổi giải đua ghe Ngo mini nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Hòa trong sinh khí rộn ràng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 14/4, tại chùa Soryaram (Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) diễn ra Giải đua ghe Ngo mini (mở rộng) năm 2026.

dua-ghe-1404.jpg
Các đội tăng tốc về đích.

Giải đua ghe năm nay thu hút 24 đội với hơn 360 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, chuyên nghiệp với sự điều hành của đội ngũ trọng tài thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài trong không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết và cống hiến. Trên đường đua, những tay chèo người Khmer phối hợp nhịp nhàng, từng mái chèo mạnh mẽ, dứt khoát, hòa cùng tiếng cổ vũ náo nhiệt của khán giả, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu.

Lần đầu tham gia Giải đua ghe Ngo tại chùa Soryaram, anh Danh Minh Trang, vận động viên đội ghe xã Lai Hòa (thành phố Cần Thơ), chia sẻ: “Giải năm nay thu hút nhiều đội ghe mạnh, tuy nhiên chúng tôi quyết tâm sẽ đoạt thành tích cao nhất. Mong rằng giải đấu sẽ được duy trì tổ chức thường niên để các đội ghe được giao lưu, rèn luyện sức khỏe và bảo tồn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tăng cường giao lưu và tạo sinh khí vui tươi đoàn kết nhân dịp Tết cổ truyền”.

Thượng tọa Lý Quang Long, Trụ trì chùa Soryaram cho biết: Giải đua ghe Ngo mini tại chùa Soryaram là hoạt động truyền thống trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây hằng năm; qua đó, không chỉ tạo sinh khí vui tươi ngày Tết mà còn thúc đẩy phong trào thể thao và góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, để bảo tồn phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer địa phương, chùa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian trong 2 ngày 14 và 15/4 như: diễn Rô băm, diễn Apsara, thi kéo co…

Trước đó, trong 2 ngày 12-13/4/2026, tại chùa Buppharam (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) cũng diễn ra giải đua ghe Ngo mini chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Hoạt động nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Giải đua có cự ly 500m, quy tụ 12 đội ghe đến từ các xã Hưng Hội, Vĩnh Trạch, Vĩnh Thanh (Cà Mau), cùng các đội đến từ Phú Giao và Xung Thum (Cần Thơ), mỗi đội gồm 12 thành viên. Đông đảo Phật tử, người dân và du khách đã đến theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, sáng 14/4, cùng đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng bào Khmer tại Cà Mau cũng hân hoan làm lễ đón giao thừa, rước Maha Sangkrant. Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer diễn ra vào các ngày 14, 15 và 16/4/2026.

Những ngày qua, tại các phum sóc và các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau, không khí trang hoàng chuẩn bị đón Tết được các chùa chuẩn bị tươm tất, khẩn trương nhằm mang lại một ngày Tết Chôl Chnăm Thmây thật ấm cúng, vui vẻ và đầy màu sắc.

Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các chùa để đón chào Năm mới, trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Cà Mau, qua đó, góp phần khích lệ đồng bào sư sãi Khmer tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

dua-ghe2-1404.jpg
Các đội tăng tốc về đích.

Đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 truyền thống, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer Cà Mau nói riêng kỳ vọng vào tương lai của quê hương Cà Mau với không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất; vững tin về một năm mới phát triển, phum sóc ngày càng vươn mình, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày đổi mới./.

Tin, ảnh: Chanh Đa/TTXVN