Sôi nổi các hoạt động trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 12/3, trong khuôn khổ của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Hội đua thuyền độc mộc lần thứ 4 chính thức khai mạc tại huyện Lắk.
Chú thích ảnh
Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Hội đua thuyền có sự tham gia của 5 đơn vị thi đấu, gồm các xã Yang Tao, Bông Krang, Đắk Liêng, thị trấn Liên Sơn và Khu nghỉ dưỡng Lắk Tented Camp. Các đội thi đấu ở 3 nội dung: Đua thuyền độc mộc 4 vận động viên, 3 vận động viên và 2 vận động viên.

Kết thúc hội đua, Ban Tổ chức đã trao 12 giải Nhất, Nhì, Ba và nhiều giải Khuyến khích cho các đơn vị.

Giải Nhất ở cả ba nội dung thuộc về đội thị trấn Liên Sơn; giải Nhất toàn đoàn thuộc về thị trấn Liên Sơn.

Theo ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ở huyện Lắk nói riêng.

Đại sứ truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê cho biết, có cơ hội đến trải nghiệm hành trình đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk, được thấy các đội thi đấu hết mình tạo cho cô cảm giác phấn khích, vui tươi.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất toàn đoàn cho đội thị trấn Liên Sơn. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Với những bản sắc văn hóa rất đẹp đang được huyện Lắk khai thác, gìn giữ, bảo tồn và phát triển, H’Hen Niê kỳ vọng ngành du lịch địa phương sẽ phát triển bền vững, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Thành, xã Đắk Nuê, huyện Lắk chia sẻ, mỗi dịp Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk diễn ra, bà cùng gia đình lại đi xem và cổ vũ. Hội đua thuyền năm nay, khán giả đến xem rất đông vui, hào hứng, cổ vũ nhiệt tình. Các đội thi tích cực, cố gắng trong các phần thi của mình.

Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 được tổ chức với 10 hoạt động phụ trợ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ phục dựng nghi lễ cúng bến nước; mừng thọ của người M’nông; cúng sức khỏe cho Voi; tiệc buffet và tắm cho Voi; cúng thủy hạ thuyền; liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm huyện Lắk; công bố và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề gốm của người M’nông, xã Yang Tao, huyện Lắk và giao lưu văn hóa cồng chiêng..., tạo nên sự sôi động, mới lạ cho người dân và du khách.

* Trước đó, vòng Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Chú thích ảnh
Phần thi ''Nhà nông xin chào'' của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại vòng Chung kết, các đội thi gồm Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước, Sơn La, trải qua 4 phần thi, gồm: Nhà nông xin chào, Nhà nông thông minh; Nhà nông liên kết; Nhà nông thử thách.

Kết thúc vòng Chung kết, đội thi tỉnh Đắk Lắk giành giải Nhất; đội thi tỉnh Sơn La giành giải Nhì; giải Ba thuộc về đội thi tỉnh Kon Tum và đội thi tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội thi Nhà nông đua tài nhằm tạo không khí thi đua học tập, tổ chức sản xuất phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, sản xuất có chứng nhận, chuyển đổi số nông nghiệp. Đồng thời hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất cà phê bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu cà phê Đắk Lắk nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung.

Chú thích ảnh
Hội thi Nhà nông đua tài 2025 thu hút đông đảo nông dân đến từ nhiều tỉnh, thành tham dự. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hội thi cũng tạo điều kiện cho nông dân canh tác cà phê ở Tây Nguyên và các tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà phê; làm cầu nối để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật chia sẻ các giải pháp kỹ thuật canh tác thông minh, hiệu quả nhằm giúp nông dân canh tác cà phê giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận; chuyển giao và chia sẻ kỹ thuật canh tác cà phê hiệu quả đến với bà con nông dân.

Nguyên Dung - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.