Sôi động thị trường Valentine

Ngày Valentine 14/2 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần và đang trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán nên được các bạn trẻ chờ đón và háo hức lựa chọn quà dành tặng cho nửa yêu thương.
Sôi động thị trường Valentine ảnh 1

Bạn trẻ mua quà lưu niệm trong dịp Valentine. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Nhiều mặt hàng và dịch vụ phong phú dành cho ngày lễ Tình nhân đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu của các cặp đôi. Những người bán quà tặng, đồ lưu niệm cho biết, sức mua năm nay tăng mạnh so với năm trước, giá cả cũng có phần cạnh tranh hơn. Mặt hàng quà tặng truyền thống chủ đạo được đa số người lựa chọn cho ngày lễ này vẫn là sô cô la và hoa tươi, nhất là hoa hồng. Dạo qua các cửa hàng bán hoa tươi trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, các loại hoa hồng tiêu thụ mạnh, giá chỉ tăng nhẹ.

Chị Nguyễn Thu Trang, chủ hộ trồng hoa tại Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc) chia sẻ: Do đúng vào thời điểm rét đậm rét hại trước Tết Nguyên đán nên dù chăm sóc kỹ lưỡng nhưng ít gốc hoa cho bông nở được đúng ngày, số lượng hoa đẹp thuộc loại một, bông lớn, cánh dày, thẫm và tươi màu cũng không nhiều.

Một chủ cửa hàng bán hoa tươi trên đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) cho biết: Hoa hồng bán theo cành có giá dao động từ 15.000 - 50.000 đồng, đã bao gồm dịch vụ gói, đóng hộp và trang trí đi kèm; hoa hồng theo bó từ 20 - 30 bông nhỏ hơn giá khoảng 120.000 - 150.000đồng, cá biệt có những bó hoa lớn hàng trăm bông tùy theo nhu cầu đặt hàng riêng của từng khách sẽ có giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài hoa hồng, năm nay nhiều khách hàng có xu hướng tìm đến những mẫu hoa mới lạ hơn, được bó “mộc” trong giấy gói đơn giản và trang trí không quá cầu kỳ. Những mẫu hoa này thường có dạng bông nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng như hoa baby, hoa sao tím, lưu ly, thạch thảo… với giá khoảng từ 50.000 - 200.000 đồng/bó. Theo những người bán hàng, ưu điểm của các loại hoa này là có thể để khô vẫn rất đẹp nên khách hàng có thể lưu giữ được lâu hơn.

Sô cô la cũng là quà tặng được lựu chọn nhiều trong dịp Valentine. Dọc theo các tuyến phố chính như Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Trần Huy Liệu (thành phố Nam Định)… các sạp hàng bán lẻ sô cô la, bưu thiếp nhân ngày lễ tình yêu đã mọc lên. Năm nay, Nam Định rộ lên phong trào mua, bán sô cô la tươi nhập khẩu từ một số nước châu Âu và Hàn Quốc, Nhật Bản. Nổi bật trong số đó là sô cô la thương hiệu Karmello được người bán quảng cáo là “hàng xách tay” từ Ba Lan và các dạng sô cô la nama của Nhật Bản. Theo nhận xét của nhiều khách hàng đã thử nghiệm sản phẩm, đây đều là những loại sô cô la có màu sắc và kiểu dáng bắt mắt, dạng viên nhỏ dễ dùng, trong mỗi hộp lại có thể kết hợp được nhiều vị khác nhau như vị rượu, trà xanh, ca cao, hoa anh đào, hạnh nhân… Tuy nhiên, giá thành khá cao, trung bình từ 350.000 - 400.000 đồng một hộp từ 20 - 30 viên nhỏ.

Valentine cũng là cơ hội cho nhiều bạn trẻ tại Nam Định tập kinh doanh, bán hàng trực tuyến. Trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rao bán những mặt hàng dành cho ngày lễ Tình nhân như: bộ dụng cụ làm sô cô la bao gồm từ nguyên liệu đến vật dụng để trang trí, bao gói; đồ lưu niệm như hoa hồng mạ vàng, gấu bông biết hát hay mỹ phẩm các loại...

Em Hoàng Lâm, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) chia sẻ: Năm ngoái em đã thu lãi 2 triệu đồng chỉ trong một đợt bán hàng Valentine. Vì thế, năm nay em tiếp tục kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Em đã suy nghĩ lựa chọn và bán mặt hàng khác hẳn năm ngoái để khỏi gây nhàm chán cho khách hàng, bởi khách của em phần lớn là bạn bè, người quen. Mặt hàng Hoàng Lâm bán chính là áo sơ mi đôi, một trong những món quà khá “hot” tại Nam Định trong dịp lễ này. Do thời tiết dịp trong và sau Tết có xu hướng nắng ấm hơn nhiều nên nhu cầu các bạn trẻ mua áo vừa để mặc đi chơi Tết, vừa làm quà tặng rất cao. Giá của các cặp áo sơ mi bao gồm một chiếc cỡ lớn của nam và cỡ nhỏ của nữ dao động từ 300.000 - 1.000.000 đồng.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.