Sôi động sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất

Đến đầu tháng 12/2011, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất sẽ chính thức vận hành chạy thử toàn bộ nhà máy để cuối tháng 12 năm nay nhà máy chính thức cho ra dòng sản phẩm tương mại đầu tiên.


Đến đầu tháng 12/2011, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất sẽ chính thức vận hành chạy thử toàn bộ nhà máy để cuối tháng 12 năm nay nhà máy chính thức cho ra dòng sản phẩm tương mại đầu tiên. Trong những ngày đầu tháng 11 này, tại công trường nhà máy thực sự sôi động, hàng ngày có từ 1.500 đến 1.600 kỹ sư, công nhân các nhà thầu đang trong giai đoạn hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Sôi động sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất ảnh 1

Lãnh đạo Tổng Công ty kiểm tra công tác triển khai thi công tại công trường Dự án Bio-Ethanol Dung Quất.



Ông Hồ Sĩ Long, Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung phấn khởi cho chúng tôi biết: Qua gần 25 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, đến nay việc xây dựng nhà máy đã đạt tiến độ tổng thể gần 97%, thiết kế đạt gần 99%, mua sắm thiết bị đạt gần 99,5%, về xây dựng đạt 95%, công tác chạy thử ở một số dây chuyền đạt gần 20%. Đặc biệt, hơn 3,8 triệu giờ công lao động trên công trường xây dựng an toàn tuyệt đối.

Để đạt được tiến độ thi công theo kế hoạch, PTSC - tổng thầu đã cùng với các nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Trung (PVC-MT), Công ty cổ phần Lilama 69-1 tập trung thực hiện các hạng mục công trình. Ngay trên công trường nhà máy trong nhiều tháng nay, liên tục các nhà thầu huy động hàng chục phương tiện xe máy các loại và hàng ngày huy động từ 1.500 đến 1.600 kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia xây dựng, lắp đặt thiết bị tại các phân xưởng của dự án. Trong đó, PVC-MT là nhà thầu chính thi công các hạng mục san lấp mặt bằng, san nền, làm hàng rào bao quanh nhà máy, đường nội bộ, kho than, nhà Admin, khu hành chính, nhà bảo vệ chính, nhà vệ sinh công nghiệp, nhà bảo hộ lao động, nhà y tế; các hạng mục Civil work: móng bồn, trạm cân, hệ thống cống… Ngay sau khi dự án được triển khai, lãnh đạo cùng nguời lao động đã ra sức làm việc với tinh thần tập trung cao độ, đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng và đúng tiến độ do chủ đầu tư đề ra. Trên công trường luôn có hàng chục máy móc thi công và duy trì hàng trăm công nhân lành nghề nhất của công ty làm việc hết mình trên công trường. Vào đợt cao điểm, Ban chỉ huy công trình đã huy động hơn 300 công nhân lao động trực tiếp làm việc 3 ca liên tục trên công trường. Để đảm bảo tiến độ thi công, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo và phối hợp cùng Ban chỉ huy công trình xây dựng kế hoạch, tổ chức biện pháp thi công phù hợp với từng giai đoạn thi công ứng với điều kiện thời tiết của từng mùa. Nhờ vậy, công việc trên công trường luôn liên tục, tiến độ từng hạng mục đều đảm bảo. Đối với Công ty cổ phần Lilama 69-1 tập trung bổ sung nguồn lực mỗi ngày hàng trăm lao động trên công trường triển khai thi công lắp đặt các hạng mục của dự án Ethanol Dung Quất đúng tiến độ hợp đồng đã cam kết.

Hiện nay trên công trường còn rất bề bộn, nhất là những hạng mục ngoài trời, đó là các tuyến đường nội bộ, mặt bằng bên ngoài các Phân xưởng đang được các đơn vị huy động phương tiện xe máy, hàng trăm lao động thủ công đang gấp rút thi công và dọn dẹp gọn gàng.... Ông Đặng Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công ty c ổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung - người trực tiếp theo dõi các đơn vị thi công khẳng định rằng: Công việc tuy nhìn vào thấy còn bề bộn, chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị huy động cao nhất nguồn nhân lực để tập trung hoàn tất những phần việc còn lại. Nhất là việc kiểm tra trên toàn bộ hệ thống các dây chuyền, tiến hành chạy thử từng Phân xưởng để đúng ngày 1/12 chính thức chạy thử toàn bộ nhà máy, sau đó chính thức vận hành, đến ngày 22/12 tới nhà máy cho ra sản phẩm đầu tiên và đúng ngày 29/12 dòng sản phẩm thương mại đầu tiên sẽ chính thức xuất xưởng. Đến nay, công ty cũng đã tiếp nhận, gửi đào tạo 137 kỹ sư, công nhân lành nghề nhằm đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, chất lượng.

Khi Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, các sản phẩm của nhà máy là Bio - Ethanol chất lượng cao dùng để pha xăng. Với loại sản phẩm này, Nhà máy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp nhiên liệu sạch, bảo vệ mội trường khi Bio - Ethanol được tiêu thụ nội địa, chuyển hướng tích cực từ các cây trồng khác có giá trị kinh tế thấp sang cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; thay thế việc xuất khẩu sản phẩm sắn có giá trị kinh tế thấp bằng việc sản xuất Bio - Ethanol là dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương; góp phần xoá đói giảm nghèo cho hàng vạn nông dân tại các địa phương; tăng nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng năm và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.

Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.