Sôi động Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La

Ngày 26/5, tại Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023, với chủ đề “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.
Chú thích ảnh
Các thí sinh tham gia phần thi “Trình diễn trang phục dân tộc” tại Ngày hội. 

Mở đầu Ngày hội, 21 thí sinh mang đến những sắc màu văn hóa độc đáo tại phần thi trình diễn trang phục dân tộc nguyên bản và cách tân. Mỗi người đẹp tham gia phần thi đã lan tỏa những giá trị, ý nghĩa của những bộ trang phục cũng như văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Thí sinh Quàng Thị Bình An, huyện Yên Châu chia sẻ, rất vui và vinh dự khi được đại diện cho huyện tham gia cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày hội. Thông qua phần thi, thí sinh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người về ý nghĩa và tầm quan trọng của bộ trang phục nguyên bản người con gái dân tộc Thái đen, bộ trang phục mang những nét đẹp, dấu ấn, bản sắc văn hóa riêng.

Chú thích ảnh
Các đội Thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La” tại Ngày hội. 

Những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La cũng được thể hiện qua phần thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La”. 13 đội thi thuộc các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đầu bếp, hợp tác xã, bản du lịch cộng đồng, Homestay trong tỉnh tham gia chế biến, trưng bày và giới thiệu món ăn truyền thống, hấp dẫn, bắt mắt, đậm đà bản sắc văn hóa đến với đông đảo người dân và du khách thập phương.

Ông Lường Văn Xiên, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cho biết: Hợp tác xã mang đến Hội thi món cá chép lưng gù nướng, cá suối chiên, sâu tre, sâu chít, gà đồi... Đây là những món đặc sản của xã Ngọc Chiến. Thông qua cuộc thi, Hợp tác xã mong muốn đông đảo bạn bè và du khách biết thêm và đến tham quan du lịch, thưởng thức tinh hoa ẩm thực tại Ngọc Chiến.

Tham quan, trải nghiệm tại sự kiện này, chị Hoàng Khánh Ly - du khách huyện Mai Sơn, cho hay: Không khí Ngày hội rất sôi động, chị và những du khách khác đã được thưởng thức những món ăn của các dân tộc khác nhau của tỉnh. Nền văn hóa ẩm thực của Sơn La rất đa dạng, đặc sắc, do đó cần được giữ gìn và phát huy.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, sản phẩm đặc trưng, phong tục tập quán và nét đẹp của con người Sơn La. 

Tại phố đi bộ Mộc Châu, Resort Thảo Nguyên, Nhà Văn hóa huyện Mộc Châu, cũng diễn ra không gian trưng bày ảnh đẹp Du lịch Sơn La. 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật tại đây giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, sản phẩm đặc trưng, phong tục tập quán và nét đẹp của con người Sơn La đã gây ấn tượng mạnh, thu hút du khách. Nhiều du khách bày tỏ mong muốn có thêm những dịp đến tham quan, du lịch, trải nghiệm tại tỉnh.

Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La diễn ra từ ngày 26-28/5/2023. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào tối 27/5 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”; trải nghiệm văn hóa cộng đồng nghệ thuật xòe Thái, nhảy tha khềnh của dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao...

Các hoạt động tại Ngày hội sẽ tiếp tục quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch khác biệt, văn hóa truyền thống về mảnh đất, con người Sơn La thân thiện, mến khách và một số hoạt động định hướng phát triển du lịch của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Liên hoan phim LGBT quốc tế hàng đầu của Israel TLVFest đang trở lại Rạp chiếu phim Tel Aviv (Tel Aviv Cinematheque) từ ngày 22-31/10, với chương trình quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và Israel, cùng các bộ phim từng gây chú ý tại Cannes, Berlin và liên hoan Fantasia ở Montreal.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.