Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012

Lễ hội hóa trang Rôma 2012 đã được tổ chức tưng bừng với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và sự chào đón của hàng chục nghìn người dân cũng như du khách thập phương.

Chiều 18/2, tại Quảng trường Nhân dân (Piazza del Popolo) ở thủ đô Rôma của Italia, buổi lễ chính trong kỳ Lễ hội hóa trang Rôma 2012 (Carnevale Romano 2012) đã được tổ chức tưng bừng với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và sự chào đón của hàng chục nghìn người dân cũng như du khách thập phương.

Lễ hội hóa trang Rôma 2012 là lễ hội thường niên lần thứ 4, diễn ra từ ngày 11 - 21/2. Lễ hội này gây ấn tượng khá sâu sắc với các buổi trình diễn âm nhạc, những cuộc diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đầy sắc màu trên đường phố và rất nhiều sự kiện văn hóa khác nhau được tổ chức tại nhiều địa điểm ở thủ đô Rôma.

Hoạt động diễu hành trong buổi lễ chính ngày 18/2 có sự tham gia của hàng trăm kỵ sĩ, xe ngựa cổ, nhiều nhóm nhạc kịch và xiếc đường phố, bắt đầu từ Quảng trường Nhân dân chạy dọc theo đường Via del Corso đến tận Quảng trường Venezia.

Người dân Rôma cũng như du khách tỏ ra rất thích thú khi được chứng kiến những màn biểu diễn rất chuyên nghiệp của các nghệ sĩ. Nhiều người đã trang điểm và mang những bộ trang phục rất bắt mắt cùng với những chiếc mặt nạ kỳ dị đến đây để cùng hòa chung vào niềm vui của lễ hội.

Tối cùng ngày, buổi trình diễn cưỡi ngựa nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc ở Quảng trường Nhân dân đã nhận được sự cỗ vũ nhiệt thành của khán giả. Bầu không khí ở thủ đô dường như nóng lên cùng tiếng reo hò cổ vũ, mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 7°C.

Năm 2009, chính quyền thành phố Rôma đã quyết định khôi phục lễ hội hóa trang này, vốn có truyền thống lâu đời nhưng đã bị ngắt quãng vào thế kỷ 19. Sau khi được khôi phục, lễ hội đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành hoạt động biểu diễn nghệ thuật lớn với nhiều nghi lễ truyền thống.

Năm nay, mặc dù điều kiện thời tiết tại Rôma không thuận lợi, nhưng với sự hoà quyện của âm nhạc, các vũ điệu nóng bỏng và những trang phục sặc sỡ, Lễ hội hóa trang Rôma 2012 đã để lại trong lòng người dân Rôma và du khách thập phương những kỷ niệm đẹp và đây được coi là một trong những lễ hội đáng nhớ nhất trong năm.

Phóng viên TTXVN thường trú ở Rôma đã ghi lại nhiều hình ảnh đẹp về lễ hội này:

Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 1
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 2
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 3
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 4
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 5
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 6
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 7
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 8
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 9
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 10
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 11
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 12
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 13
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 14
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 15
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 16
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 17
Sôi động Lễ hội hóa trang Rôma 2012 ảnh 18


Ngự Bình – Phạm Thành (P/v TTXVN tại Italia)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.