Sóc Trăng tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường

Tại Sóc Trăng, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng thực hiện bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác tỉnh Sóc trăng cùng sở, ngành tỉnh khảo sát tại bãi rác Phường 7, thành phố Sóc Trăng. 

Bãi rác tập trung của huyện Châu Thành tại xã Thuận Hòa có diện tích 1,3 ha, hoạt động từ năm 2009. Rác tại đây được xử lý bằng phương pháp chôn lấp và đốt. Năm 2018, UBND huyện quyết định mở rộng thêm 1ha do bãi rác đã quá tải. 

Ông Thái Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, lượng rác tồn đọng tại bãi rác của huyện từ năm 2009 đến 2020 khoảng 17.106 tấn. Đến tháng 12/2020 được UBND tỉnh hỗ trợ 997 triệu đồng, huyện xử lý bằng hình thức cuốc, san ủi khoảng 6.937 tấn rác. Lũy kế đến tháng 8/2023 còn tồn đọng trên 16.576 tấn rác, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của rất nhiều hộ dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để triển khai thu gom, vận chuyển rác. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí này (2,557 tỷ đồng) chỉ đủ đảm bảo thu gom, vận chuyển rác và một số nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác nên chưa thể bố trí kinh phí xử lý tình trạng ô nhiễm tại bãi rác này.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 9 đề nghị hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của 7 huyện, thị xã với tổng kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng. Điển hình là đề nghị hỗ trợ khắc phục ô nhiễm 2 kênh thoát nước khu vực xã Đại Hải, thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách); đề nghị xử lý ô nhiễm môi trường các tuyến rãnh thoát nước khu vực trung tâm xã Long Hưng và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa và bốc dỡ, di dời xử lý rác thải tại bãi rác thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú)... Sở đã phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát thực tế các bãi rác ô nhiễm để đánh giá những nơi cần sớm xử lý, trong đó có bãi rác tại huyện Châu Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam cho biết, trên cơ sở khảo sát, thẩm định của ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét giải quyết. Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xử lý các vấn đề trước mắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương. Các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và triển khai vệ sinh môi trường, xử lý rác thải.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.