Sóc Trăng tăng cường phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer

Chiều 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú lần thứ 3, năm 2023.
Chú thích ảnh
Các tiết mục biểu diễn của các đơn vị tham gia hôi thi. 

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Hội thi tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giáo viên nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer.

Đây cũng là dịp để chọn ra những học sinh có năng khiếu, tham gia vào phong trào văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Qua Hội thi, học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng có dịp giao lưu, học hỏi trong học tập và lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đồng thời góp phần bảo tồn nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer qua các bài hát, điệu múa, nhạc cụ...

Hội thi có sự tham gia của gần 300 cán bộ, giáo viên, học sinh với 50 tiết mục đến từ 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở tỉnh Sóc Trăng. Từng đơn vị dự thi từ 30 -35 phút với các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, ca múa, múa độc lập, hoà tấu nhạc cụ dân tộc. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mái trường thân yêu, tình yêu quê hương Sóc Trăng và cuộc sống đổi mới ở từng phum, sóc đồng bào Khmer.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. 

Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng lần thứ 3, năm 2023 diễn ra từ ngày 9-12/4 là hoạt động thiết thực chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.