Sóc Trăng: Nắng nóng và nước mặn xâm nhập gây thiệt hại nặng

Tình hình nắng nóng kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã gây chết mía giai đoạn từ 1 tháng tuổi trở lên ở một số nơi tại huyện Cù Lao Dung, nơi có diện tích mía lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng.

Tình hình nắng nóng kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã gây chết mía giai đoạn từ 1 tháng tuổi trở lên ở một số nơi tại huyện Cù Lao Dung, nơi có diện tích mía lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng. Tại xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung), địa phương có đến 85% diện tích là cây mía, nắng nóng và nước mặn xâm nhập đã làm chết khoảng 30 ha mía mới xuống giống của xã. Theo kế hoạch, niên vụ mía 2011-2012 huyện Cù Lao Dung sẽ xuống giống 7.800 ha. Mặc dù đã vào cuối mùa vụ gieo trồng, nhưng đến nay cả huyện mới chỉ xuống giống được 5.200 ha.

Giá hom mía giống thời điểm hiện nay khoảng 2.000 đồng/kg mà cũng rất khó tìm mua vì nhà nào cũng trữ giống để phòng hư hại. Diện tích mía chết phải chờ thời gian xử lý gối vụ. Trong khi đó, nhiều diện tích mía phải bỏ trống vì nắng quá gắt, người dân đang chờ có mưa mới trồng tiếp.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, hằng năm hạn "Bà Chằn" chỉ kéo dài đến tháng 3 âm lịch là cùng, nhưng năm nay đã bước qua tháng 4 âm lịch mà mưa chỉ mới xuất hiện rải rác ở một vài nơi. Vì vậy, có thể khẳng định rằng niên vụ mía năm 2011-2012 của người trồng mía ở Cù Lao Dung sẽ thu hoạch trễ hơn khoảng trên dưới một tháng so với các năm trước. Không những vậy, việc thu hoạch trễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chữ đường, năng suất mía.

Chanh Đa

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.