Sóc Trăng: Mưa đầu mùa cung cấp nước phục vụ sản xuất

Trưa 3/5, tại Sóc Trăng cơn mưa lớn đầu mùa xuất hiện tại các huyện, thị xã, thành phố khiến người dân phấn khởi. Đây được xem là cơn mưa giúp hạ nhiệt và cung cấp nước phục vụ sản xuất lúa cho nông dân địa phương.
Chú thích ảnh
Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút giúp cung cấp nước phục vụ sản xuất trên 16.500 diện tích lúa Hè Thu 2024 ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), cơn mưa đã cung cấp nước phục vụ sản xuất cho trên 16.500 ha lúa Hè Thu 2024. Ông Lý Thy (xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm) cho biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mặn xâm nhập nên địa phương không bơm nước vào ruộng được. Điều này khiến người dân rất lo lắng. Cơn mưa hơn 30 phút như “cứu lúa” nên mọi người đều phấn khởi.

Ông Hoàng Minh Dũng, Giám đốc Phân trường Mỹ Phước 1 (huyện Mỹ Tú) cho biết, toàn phân trường hiện có trên 1.204 ha diện tích rừng. Mấy ngày qua, lực lượng phòng cháy của phân trường đã trực 24/24 giờ do thời tiết hanh khô. Cơn mưa hơn 30 phút hôm nay đã giúp giảm đi áp lực cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sóc Trăng Đỗ Huy Lập, ngày 3/5/2024, toàn tỉnh có 5/11 huyện, thị xã, thành phố có mưa; trong đó, lượng mưa ở thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, huyện Thạnh Trị lớn nhất. Mùa mưa năm 2024 có khả năng bắt đầu vào khoảng giữa tháng 5 (từ ngày 10 - 20/5). Các huyện khu vực phía Tây và ven sông Hậu sẽ bắt đầu mưa sớm hơn so với các khu vực khác.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.