Sóc Trăng: Kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Ngã Năm

Tối 19/1, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Ngã Năm đã diễn ra tại Sóc Trăng. Dự Lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, nhân dân thị xã Ngã Năm đạt được sau 20 năm thành lập như có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ở mức 13,38%, thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,5% dân số, là đơn vị dẫn đầu tỉnh về sản xuất lúa đặc sản...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngã Năm tiếp tục phát huy kết quả đạt được để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Thị xã Ngã Năm cần đẩy mạnh quy hoạch phát triển kinh tế, bám sát quy hoạch chung của tỉnh Sóc Trăng, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, các hoạt động kinh tế cần đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thị xã Ngã Năm cần quan tâm phát triển giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng, phát triển Ngã Năm văn minh, giàu đẹp, góp phần đưa Sóc Trăng thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2030. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ngã Năm, những ngày mới thành lập, sản xuất nông nghiệp của thị xã còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Nhận thức được vấn đề này, chính quyền địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống lúa từ chất lượng thấp sang những giống lúa cao sản, đặc sản, khuyến khích nông dân chuyển đổi đất trồng lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng những loại cây ăn trái phù hợp thị trường tiêu thụ, góp phần nâng giá trị sản xuất đạt 164,8 triệu đồng/ha/năm.

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm Kim Thái Phong thông tin, sau 20 năm, thị xã đã huy động được nguồn vốn 3.492 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, tỉnh và nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, như: Tuyến Quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp - Cà Mau, Quốc lộ 61B, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây (nối thị xã Ngã Năm - Thị xã Vĩnh Châu), hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu, dự án Kè chống sạt lở sông Ngã Năm, Cụm Công nghiệp Ngã Năm, Trung tâm Thương mại Ngã Năm,...

Cùng với đó, thị xã đã đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, y tế, thiết chế văn hóa, trụ sở làm việc các xã, phường… với tổng nguồn vốn trên 1.500 tỷ đồng. Đến nay, 100% các điểm trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 8/8 xã, phường có đường ô tô nối liền đến trung tâm thị xã; 100% ấp, khóm có đường bê tông nối liền nhau.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng khen tặng 15 tập thể và 30 cá nhân. UBND thị xã tặng Giấy khen 23 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển chung thị xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết. Thị ủy, UBND thị xã Ngã Năm tặng 10 căn nhà tình nghĩa và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.