Sóc Trăng không bắn pháo hoa đêm giao thừa

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nhiều địa phương trong nước, nhằm tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn chỉ đạo bỏ bắn pháo hoa đêm giao thừa ở các điểm cầu trong tỉnh.

Trước đó, theo kế hoạch, tỉnh dự định tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn huy động xã hội tại 3 điểm cầu là thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và huyện Cù Lao Dung.

Áp dụng các biện pháp mạnh, quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thành lập 45 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung tại các tuyến quốc lộ, và các cửa ngõ ra, vào của cả 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại các chốt phòng dịch, ngoài lực lượng công an, y tế còn có bộ đội biên phòng tại vùng biên giới biển như thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, Cù Lao Dung. Tất cả các phương tiện ra vào 11 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Sóc Trăng đều phải dừng lại các chốt để người trên xe được đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Tại thành phố Sóc Trăng, sau hai ngày nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí cho những người đến nơi công cộng nhưng không đeo khẩu trang, UBND các phường trên địa bàn thành phố đã lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài việc thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện tại cửa ngõ ra vào tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã yêu cầu công chức, viên chức của tỉnh không đi du lịch, chúc Tết, thăm viếng ngoại tỉnh trong dịp Tết.

Tỉnh và các địa phương trong tỉnh cũng tạm dừng tổ chức hội nghị, lễ hội, sự kiện có tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.