Sóc Trăng công bố thêm ba xã nông thôn mới nâng cao

Ngày 14/12, UBND tỉnh Sóc Trăng công bố có thêm ba xã nông thôn mới nâng cao là Ngọc Đông, Tham Đôn và Hòa Tú 1, thuộc huyện Mỹ Xuyên.

Theo ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên: Đảng bộ, chính quyền ba xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nhất là chú trọng thực hiện nhóm tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn.

Nhờ đó, tại các địa phương trên, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục được nâng lên, đạt quy định xã nông thôn mới nâng cao và vượt xa với mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh. Cụ thể, xã Ngọc Đông đạt thu nhập bình quân trên 57 triệu đồng/người/năm, xã Tham Đôn đạt trên 54 triệu đồng/người/năm và xã Hòa Tú 1 là trên 53 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, hộ nghèo cả 3 xã đều giảm về mức dưới 1%.

Điểm nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 đã đồng thuận cao, tập trung thực hiện tốt nhóm tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đẩy mạnh thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn, chất lượng cuộc sống nhân dân nhờ đó đã có bước chuyển biến đồng bộ, thể hiện được yêu cầu và nội hàm của xã nông thôn mới nâng cao.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng
Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Ông Tăng Trung Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn cho biết, Tham Đôn là xã đông người dân tộc Khmer. Trước đây  người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống khó khăn. Nhờ phong trào nông thôn mới, xã đã nhanh chóng khởi sắc, đời sống người dân nâng lên, nhiều mô hình kinh tế phát triển như nuôi bò sữa, nuôi tôm, làm màu kết hợp đa canh đã đem lại thu nhập cao. Đạt xã nông thôn mới nâng cao là kết quả quá trình phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tham Đôn sẽ quyết tâm hơn nữa để đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, từ đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Đến nay, tỉnh đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 120% kế hoạch.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 6 tập thể và 12 cá nhân, UBND huyện Mỹ Xuyên khen thưởng 9 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Nguyễn Trung Hiếu

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.