SỐC! Đổi trọng tài chính trận chung kết U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan vào phút chót

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Thể thao & Văn hóa, ban tổ chức giải đã thay đổi trọng tài vào phút chót của trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.
SỐC! Đổi trọng tài chính trận chung kết U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan vào phút chót ảnh 1

Trọng tài người Oman, Abu Bakar al-Kaf.

Trước đó, trọng tài được bố trí bắt chính ở trận chung kết là ông Mã Ninh của nước chủ nhà. Đây là người từng bắt chính 6 trận có các đội bóng Việt Nam tham dự, và có nhiều quyết định bất lợi cho chúng ta.

Ông Mã Ninh bất ngờ không được bắt trận chung kết Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa, thì ban tổ chức đã quyết định thay đổi vào phút chót. 
Người được bố trí bắt chính ở trận chung kết là ông Ahmed Abu Bakar  Al-Kaf của Oman. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Mã Ninh không được bắt ở trận chung kết. 
Ông Al-Kaf, sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng bắt một số trận ở AFC Champions League. Tại vòng bảng AFF Cup 2014, ông Al-Kaf đã cho Malaysia hưởng quả phạt đền ở phút cuối, gián tiếp giúp đội này hạ Singapore. 
Tại giải đấu lần này, ông Al-Kaf đã bắt chính ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria ở lượt cuối vòng bảng. Cả hai tấm thẻ vàng mà ông rút ra ở trận này đều dành cho các các cầu thủ Việt Nam (Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường). Tỷ số hòa 0-0 ở trận này giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết.
(thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.