Sóc Bom Bo được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo ở tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Khu công trình nhà dài truyền thống dân tộc S'tiêng tại di tích Sóc Bom Bo. 

Di tích là nơi ghi dấu những năm tháng kháng chiến hào hùng của quân và dân ta nói chung, đồng bào S’tiêng ở Sóc Bom Bo nói riêng một lòng hướng về cách mạng gắn với hoạt động giã gạo nuôi quân, giúp sức cho tiền tuyến làm nên chiến thắng vẻ vang, biểu tượng của tình đoàn kết quân dân thắm thiết trong cách mạng giải phóng dân tộc. Công lao đóng góp sức người, sức của của đồng bào S’tiêng ở Sóc Bom Bo trong những năm kháng chiến rất to lớn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Chú thích ảnh
Nơi trưng bày đàn đá kỷ lục Việt Nam nặng 20 tấn và bộ cồng, chiềng lớn nhất Nam Nam tại di tích Sóc Bom Bo. 

Từ hình ảnh Sóc Bom Bo đồng tâm bám trụ giữa bom đạn và sự truy quét của giặc để ngày đêm giã gạo phục vụ bộ đội, nhạc sỹ Xuân Hồng đã tham khảo bài thơ của đồng chí Võ Hồng Sơn để viết nên ca khúc “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” bất hủ, đi cùng năm tháng.

Ngày nay, di tích là nơi lưu giữ và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của người S’tiêng, địa điểm tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình, độc lập của đất nước.

Chú thích ảnh
Khu vực nhóm tượng mỹ thuật (giã gạo) tại di tích Sóc Bom Bo. 

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, việc xếp hạng di tích quốc gia nơi ghi dấu phong trào giã gạo nuôi quân tại Sóc Bom Bo là cần thiết nhằm nâng tầm quan trọng của di tích, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời góp phần làm phong phú thêm hệ thống di tích - danh thắng của địa phương.

Di tích nằm ở thôn Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 17.041,2m2, trong đó, khu vực bảo vệ 1 có diện tích 1.571,8m2, khu vực bảo vệ 2 là 15.469,4m2. Khu vực bảo vệ 1 là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, gồm các công trình: 2 nhà dài truyền thống, nhóm tượng mỹ thuật (giã gạo), sân lễ hội, nhóm tượng mỹ thuật (đâm trâu). Khu vực bảo vệ 2 là khu vực bao quanh các công trình trong khu vực 1.

Tin, ảnh: K gửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.