Sở Xây dựng Hà Nội lý giải phố Quang Trung vẫn ngập dù đã hoàn thành dự án thoát nước

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, điểm ngập trên phố Quang Trung trong trận mưa chiều 9/7 không phải do hệ thống thoát nước quá tải, mà do việc vận hành cửa kết nối với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất chậm, khiến nước thoát không kịp thời.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông cáo báo chí về tình hình tiêu thoát nước sau trận mưa lớn chiều 9/7, trong đó giải thích nguyên nhân một số tuyến phố trung tâm, đặc biệt là phố Quang Trung xảy ra ngập cục bộ dù khu vực này vừa được đầu tư dự án thoát nước.

Theo Sở Xây dựng, chiều 9/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Hà Nội xuất hiện mưa lớn từ 40-80 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như Yên Sở 84,4 mm, Việt Hưng 73,6 mm, Hoàng Mai 63,7 mm, Hai Bà Trưng 52,8 mm và Thanh Liệt 46,5 mm...

Chú thích ảnh
Tuyến phố Quang Trung bị ngập úng vào chiều tối ngày 9/7.

Mưa lớn khiến một số điểm ngập cục bộ xuất hiện tại Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngay khi mưa xảy ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đã yêu cầu đơn vị thi công mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất để tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

“Tuy nhiên, do việc vận hành cửa kết nối tuyến thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất diễn ra chậm, nước chưa kịp tiêu thoát, dẫn đến ngập cục bộ”, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khoảng 30 phút kể từ khi cửa kết nối được mở, toàn bộ các điểm ngập trên đã rút hết nước.

Cơ quan này cũng thông tin, hệ thống thoát nước mới sau khi được đầu tư đã phát huy hiệu quả, giúp tiêu thoát nước nhanh. Các điểm úng ngập khác trên địa bàn đều được kiểm soát, ngoại trừ sự cố phát sinh do thao tác vận hành cửa phải kết nối với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất.

Ngay trong tối 9/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với công tác vận hành hệ thống nhằm tránh tái diễn tình trạng tương tự trong các trận mưa tiếp theo.

Dự án chống úng ngập cục bộ được khởi công từ tháng 3/2026 với tổng cộng 22 hạng mục.Trong đó có việc thi công tại 16 vị trí trên các tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi.

Hơn 4 tháng thi công, đến nay các hạng mục đã hoàn thành, qua đó góp phần quan trọng trong việc điều tiết nước trong mùa mưa diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.