Số vụ buôn lậu có dấu hiệu hình sự tăng 33,3%

Theo thông tin Cục Hải quan cuối giờ chiều 10/3, số vụ buôn lậu bị phát hiện bắt giữ và xử lý có giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số vụ có dấu hiệu hình sự lại tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2024. 
Chú thích ảnh
Hải quan Quảng Trị soi chiếu, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Từ ngày 15/1 - 14/2, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.010 vụ buôn lậu. Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 1.328,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 12 vụ. Tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước là 38,19 tỷ đồng. 

“Mặc dù số vụ phát hiện bắt giữ và xử lý giảm giảm 18,8% vụ và 20,5% về trị giá hàng hoá vi phạm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số vụ có dấu hiệu hình sự tăng 33,3%”, đại diện Cục Hải quan cho biết.

Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tháng 2/2025 vẫn diễn biến phức tạp, theo đó tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, pháo nổ, vàng và tiền tệ, được buôn lậu qua các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào và Việt - Campuchia. 

Các đối tượng lợi dụng loại hình vận chuyển qua đường hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh với các thủ đoạn cất giấu ma túy ngày càng tinh vi, thường ngụy trang trong các gói kẹo, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thức ăn cho thú cưng. “Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp”, đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh. 

Trước tình hình trên, Cục Hải quan đã quyết liệt triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn cảnh báo toàn Ngành về tình hình ma túy trôi dạt trên biển. Cục Hải quan cũng hướng dẫn một số Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố trong kiểm soát ma túy, tiền chất và sử dụng trang thiết bị chuyên dùng phòng chống ma túy.

Ngoài ra, Cục Hải quan đã tham dự cuộc họp thảo luận Kế hoạch triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VII tại Trung Quốc. Làm việc với Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ về các vấn đề tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo tuân thủ pháp luật về khai thác gỗ…

Từ ngày 16/1 - 15/2, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ: 13 vụ/16 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ. Tang vật thu được là 65,4 kg ma tuý các loại gồm: 15 kg cần sa; 724,99 g ketamine; 49,68 kg ma túy tổng hợp (MTTH); 5 g ma tuý khác.

Luỹ kế từ 16/12/2024 - 15/02/2025, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 42 vụ/41 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 15 vụ. 

Tang vật thu được 164 kg ma tuý các loại gồm 401,7 g thuốc phiện; 33,98 kg cần sa; 6,8 kg heroin; 12,97 kg ketamine; 107,9 kg MTTH; 2,005 kg ma tuý khác và 60.000 viên ma tuý khác.            

Huy Cường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.