Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh thông tin về chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Miss International Queen Vietnam diễn ra không phép gây xôn xao những ngày qua.
Chú thích ảnh
Cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ chưa được cấp phép tổ chức. Ảnh: Fanpage Miss International Queen Vietnam

Ngày 13/4, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, về việc chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Miss International Queen Vietnam diễn ra không phép gây xôn xao những ngày qua, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, vào 19 giờ 36 ngày 8/4, đơn vị nhận được thông tin về chương trình chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 tổ chức tại một phim trường ở Quận 12.

Theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, nhận thông tin, đại diện thanh tra Sở đã chủ động phối hợp cùng Đội 3 của Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) của Công an Thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 12 tới kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua làm việc, lực lượng yêu cầu đơn vị dừng chương trình cuộc thi người đẹp do việc tổ chức thi người đẹp và người mẫu này không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục chương trình. Sau đó, lực lượng đã lập biên bản sự việc vi phạm lúc 20 giờ 20 cùng ngày đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment.

Ngày 10/4, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991 (tức ca sỹ Hương Giang).

Tại buổi làm việc, Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu mà không có văn bản chấp thuận là vi phạm quy định pháp luật. Phía thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận (theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt đối với Công ty này.

Liên quan đến một số địa điểm giải trí “ngủ quên” đóng cửa nhiều năm, đang bị xuống cấp theo thời gian như Kịch Sài Gòn (Quận 3), Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh (Rạp Lao động A-B, Quận 5), Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội (Lý Tự Trọng, Quận 1),…, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, phần lớn các rạp hát thuộc Sở quản lý, sử dụng được tiếp quản từ những năm 1975 đến nay. Vì vậy, các công trình khó tránh khỏi xuống cấp, không đủ điều kiện hoạt động, biểu diễn phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân thành phố. 

Trong suốt quá trình vận hành, các công trình chưa được đầu tư sửa chữa lớn. Các hoạt động sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất hằng năm chỉ mang tính chắp vá tạm thời. Một số mặt bằng xuống cấp trầm trọng. Nhằm đảm bảo an toàn, công trình buộc phải ngưng hoạt động như Rạp Lao động A-B, số 651 đường Trần Hưng Đạo, Quận 5.

Theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, để đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất phục vụ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển xứng tầm với Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiên cứu, đề xuất đầu tư, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với 13 hạng mục sửa chữa lớn, xây dựng mới các công trình thuộc ngành Văn hóa và Thể thao với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, đồng thời xây dựng dự kiến các dự án kêu gọi xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP) và kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đối với cơ sở vật chất tại số 234 đường Lý Tự Trọng, Quận 1 (trụ sở làm việc trước đây của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội), Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017. Nhà hát đang hoạt động tại số 125 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5.

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.