Số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt từ Hội chợ Mùa Thu đã vượt 211 triệu đồng

Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ 1 - 2025, tính đến 22 giờ ngày 28/10/2025, số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt từ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã đạt 211.436.938 đồng.
Chú thích ảnh
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đem lại nhiều cơ hội giao thương và kết nối.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, ngày 20/10, Ban Tổ chức Hội chợ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương trình kêu gọi quyên góp, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, du khách và người dân.

Ngoài tài khoản riêng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ban Tổ chức đã bố trí các hòm từ thiện tại tất cả cửa ra vào khu trung tâm hội chợ, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và người dân trực tiếp đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật.

Sau 4 ngày diễn ra hội chợ, theo số liệu của Ban Tổ chức, số tiền nhận được qua tài khoản 26102025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 211.436.938 đồng.

Theo đại diện Ban Tổ chức, việc kết hợp hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong phát triển bền vững. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là biểu tượng của trách nhiệm xã hội. Sự kiện thể hiện rõ phương châm: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển con người và cộng đồng”. Các doanh nghiệp tham gia không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn được khuyến khích xây dựng hình ảnh văn hóa, có trách nhiệm, biết sẻ chia với cộng đồng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội và sẽ kéo dài đến ngày 4/11.

PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.