Số thương vong tăng cao trong trận động đất tại Philippines

Chính phủ Philippines ngày 27/7 cập nhật số liệu cho thấy 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương do hai trận động đất mạnh 5,4 độ và 5,9 độ vừa xảy ra sáng sớm nay tại quần đảo Batanes của Philippines. Nhiều dư chấn mạnh đã xảy ra không lâu sau đó.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà ở thành phố Surigao thuộc đảo Mindanao (Philippines) bị đổ nghiêng sau trận động đất ngày 14/7/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành cơ quan thảm họa quốc gia Ricardo Jalad cho biết 5 người đã thiệt mạng trong trận động đất đầu tiên và 3 người thiệt mạng trong các dư chấn. Cơ quan trên đã cử nhiều đội y bác sĩ và cứu hộ đến quần đảo trên. Quân đội cũng đã triển khai một máy bay để gửi đồ cứu trợ cũng như đưa những người bị thương đến bệnh viện. Thị trưởng Raul de Sagon cho biết số thương vong có thể còn tăng cao.

Edna Gato, một giáo viên tiểu học tại thị trấn Itbayat cho biết: "Thật đau buồn... chúng tôi vẫn đang cảm thấy các dư chấn". Cô đang ở ngoài trời cùng với hơn 1.000 người khác. Cô cho biết nhiều nhà mới xây đã bị hư hại và nhiều ngôi nhà cũ đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều con đường lớn bị nứt sâu.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên chứng kiến động đất. Trận động đất gần đây nhất tại nước này mạnh 6,3 độ, xảy ra tháng 4 vừa qua làm 11 người thiệt mạng và một khu chợ bị sập ở phía Bắc thủ đô Manila.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.