Số phận ‘đồng bạc xanh’ tại Nga sẽ ra sao?

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Ilya Torosov bày tỏ hy vọng sẽ đẩy nhanh được quá trình phi đô la hóa nền kinh tế Nga.
Chú thích ảnh
Nga hướng tới một nền kinh tế phi USD. Ảnh: Getty Images

Dẫn lời Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ilya Torosov, kênh truyền hình RT đưa tin khối lượng giao dịch bằng tiền tệ của các quốc gia "thân thiện" sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian tới.

Nhà chức trách nhấn mạnh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ dẫn đầu tiến trình này trong bối cảnh hợp tác mạnh mẽ giữa Moskva và Bắc Kinh vốn đã trở nên sâu sắc hơn sau các lệnh trừng phạt mới nhất của phương Tây áp đặt lên Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2022 tổ chức ở Vladivostok, Thứ trưởng Torosov nói: “Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong giao dịch, đồng thời tránh xa đồng USD và đồng euro. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả phi đô la hóa nền kinh tế Nga”.

Thứ trưởng Torosov nói thêm rằng các khoản thanh toán bằng đồng ruble và tiền tệ của các quốc gia "thân thiện" là một trong những mục tiêu chính của chính phủ Nga và các đồng minh.

Tháng trước, giao dịch đồng nhân dân tệ-ruble lần đầu tiên vượt xa giao dịch USD-ruble trên sàn giao dịch Moskva. Hồi tháng 8, khối lượng thanh toán của Nga bằng tiền tệ Trung Quốc đã khiến nước này nhảy lên vị trí thứ ba trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục sử dụng đồng Nhân dân tệ nhiều nhất trong thanh toán quốc tế.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.