Số người tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 33 người

Đã có thêm 13 người tử vong trong vụ ngộ độc rượu xảy ra ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ việc lên 33 người. Hiện nhà chức trách đã mở rộng cuộc điều tra.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị ngộ độc rượu được chuyển lên xe cứu thương tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ ngày 26/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài phát thanh All India Radio (AIR) ngày 27/7 cho hay trên 45 người bị ngộ độc rượu trong vụ việc trên đang phải điều trị tại các bệnh viện ở bang Gujarat. Theo nhà chức trách, tình trạng sức khỏe của một vài người trong số này rất nguy kịch và nhiều khả năng số trường hợp tử vong do ngộ độc rượu còn tăng. 

Nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra một ngày trước đó và những người uống phải rượu kém chất lượng sinh sống tại 3 huyện Ahmedabad, Botad và Bhavnagar của bang Gujarat.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ hiến bang Gujarat, Bhupendra Patel đã triệu tập cuộc họp với các quan chức địa phương, đồng thời yêu cầu cảnh sát có biện pháp mạnh tay ngăn chặn các đối tượng bán rượu lậu và các chất gây nghiện trên toàn bang. Chính quyền bang đã thành lập ủy ban gồm 3 thành viên để làm rõ vụ ngộ độc rượu trên.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, những đối tượng bán rượu lậu đã pha cồn methanol công nghiệp với nước, sau đó chia thành các túi nhỏ và làm giả chúng như rượu được sản xuất trong nước. Cảnh sát đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào 14 đối tượng với nhiều tội danh, trong đó có giết người, và đến nay 8 người trong số này đã bị bắt giữ.

Tử vong do ngộ độc rượu thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, nơi người dân thường chuộng loại rượu tự nấu rẻ tiền. Theo số liệu của Hiệp hội rượu và đồ uống có cồn Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ ở nước này, 40% trong số đó là rượu lậu và rượu giả.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.