Số người thiệt mạng do lở đất tại Philippines tiếp tục tăng

Giới chức Philippines ngày 2/1 cho biết số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét tại miền Trung nước này đã tăng lên 85 người, trong khi đó vẫn còn 20 người khác bị mất tích do lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận kịp thời những khu vực bị chia cắt.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau trận lũ quét tại Camarines Sur, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Ricardo Jalad, Giám đốc điều hành cơ quan kiểm soát thảm họa quốc gia Philippines, cho biết đa số những người thiệt mạng là do nhà bị sập trong các vụ lở đất sau nhiều ngày mưa to tại một số tỉnh ở miền Trung.

Theo ông  Jalad, nếu lực lượng cứu hộ không tìm được những người còn mất tích hoặc phát hiện họ đã chết, số người thiệt mạng sẽ tăng lên 105 người. Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục diễn ra, lực lượng cứu hộ bao gồm cả cảnh sát và quân đội đã sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn đường dẫn đến các địa điểm bị sạt lở cũng như tiếp cận các khu vực bị ngập lụt bằng thuyền.

Bão Usman tràn vào Philippines ngày 29/12/2018 mang theo mưa to, gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực Bicol và Đông Visayas. Bicol với 5,8 triệu dân là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có đến 68 người thiệt mạng.

Bicol cũng bị tổn thất lớn về nông nghiệp, ước tính mức thiệt hại lên đến 342 triệu peso (6,5 triệu USD). Giới chức Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa đối với 3 tỉnh, tạo điều kiện cho các khu vực này được giải ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp.

Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân cũng như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.