Số người nghèo đói tại Nga giảm đáng kể

Nhờ các biện pháp thiết thực của Chính phủ nhằm cải thiện phúc lợi của người dân, từ năm 2017 đến nay, tại Nga đã có khoảng 3,6 triệu người vượt qua ngưỡng nghèo đói.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu ngày 29/3, Phó Thủ tướng Liên bang Nga, bà Tatyana Golikova, nhấn mạnh trong năm ngoái, thu nhập của 10% số dân nghèo nhất cả nước cũng đã tăng lên nhờ các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu. Cụ thể tính đến quý IV/2022, thu nhập của những người này đã tăng 41% về giá trị danh nghĩa so với cùng kỳ năm trước đó.

Phó Thủ tướng Nga khẳng định thành tích này đạt được là nhờ chính sách hỗ trợ của các trung tâm việc làm, theo đó trên 1 triệu người đã có việc làm, trong đó có tới trên 250.000 người từng đăng ký thất nghiệp. Ngoài ra, năm 2022, Nga cũng có sự phân phối lại thu nhập giữa các nhóm xã hội.

Phó Thủ tướng Golikova cho biết thêm Chính phủ Nga đang làm việc với các chủ thể nhằm xác định mục tiêu giảm nghèo đói của từng khu vực đến năm 2030. 

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo nợ nước ngoài của nước này trong năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007. Cụ thể, nợ nước ngoài của Nga trong năm 2022 đã giảm 21,1% xuống 380,5 tỷ USD. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2014. 

Ngân hàng Trung ương Nga nhấn mạnh lý do khiến nợ nước ngoài của Nga giảm mạnh là nước này hoàn tất trả nợ, bao gồm cả trong khuôn khổ quan hệ đầu tư trực tiếp và nợ trái phiếu quốc tế chính phủ. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nga trong cán cân thanh toán năm 2022 lên tới 233 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2021.

Duy Trinh - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.