Số người mắc sởi tại địa phương có xu hướng giảm

Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày hôm nay, 25/4, cả nước ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc sởi xác định trong số 210 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố.

Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 25/4, cả nước ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc sởi xác định trong số 210 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 3.647 trường hợp mắc sởi xác định trong số 10.227 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 125 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.

Trong ngày cũng đã có 2 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và bổ sung 2 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai (trong đó có 1 trường hợp tử vong ngày 15/2 và 1 trường hợp tử vong ngày 18/4). Số trẻ đến khám tại các bệnh viện tuyến trung ương đã giảm rõ rệt, tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện mới thường là những bệnh nhân nặng.

Số người mắc sởi tại địa phương có xu hướng giảm ảnh 1

Thăm khám, điều trị bệnh nhân mắc sởi ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Theo thống kê, đến nay số trường hợp sốt phát ban nghi sởi và số mắc sởi xác định tại các địa phương tiếp tục xu hướng giảm; tỷ lệ tiêm vắc xin sởi tại các tỉnh tiếp tục được nâng lên do các tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin sởi phòng chống dịch và tiêm vét vắc xin sởi chung trên toàn quốc đến ngày 25/4 là 74,02% tăng 1,62% so với ngày 24/4.

41 tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vắc xin sởi đạt tỷ lệ cao trên 70% gồm: Bắc Ninh, Phú Yên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Lai Châu, Cà Mau, Kom Tum, Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương, Yên Bái, Hà Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Trà Vinh, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Đắc Nông, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Nam Định, Lào Cai, Bắc Kạn, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai. 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vắc xin sởi thấp dưới 50% gồm: An Giang, Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Long An.

Cũng trong ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các Vụ, Cục liên quan đã đến kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các đoàn công tác của Bộ Y tế và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng...

Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 10 tuổi tại các tỉnh trọng điểm có số mắc cao, đầu mối giao lưu với các nước trong khu vực; xây dựng các khuyến cáo phòng chống dịch sởi cho người dân trong dịp 30/4, 1/5 và tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch sởi, tổ chức giao lưu trực tuyến trên các cơ quan truyền thông đại chúng.

PV

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.