Số người di cư đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) cao kỷ lục

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha được công bố ngày 3/12, số người di cư bằng thuyền từ Tây Phi đến quần đảo Canary của nước này đã đạt mức kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.
Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 30/11, tổng cộng có 41.425 người di cư đã đến 7 hòn đảo Canary trên Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển khu vực Tây Bắc châu Phi. Dù vẫn còn gần một tháng nữa mới hết năm 2024, song con số này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 39.910 người di cư đã đến quần đảo có 2,2 triệu dân này trong cả năm 2023. Cho đến nay, tổng cộng có 610 chiếc thuyền chở người di cư đã đến được quần đảo Canary trong năm 2024, tăng từ 530 chiếc trong cả năm 2023. 

Chính quyền khu vực quần đảo Canary cho biết họ đang bị quá tải.  Vào tháng 8, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tới thăm các quốc gia Tây Phi nhằm tăng cường các nỗ lực ngăn chặn di cư bất hợp pháp từ Mauritania, Senegal và Gambia. Đây là những điểm xuất phát chính của các thuyền di cư hướng đến quần đảo Canary. 

Trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát dòng người di cư qua Địa Trung Hải ngày càng được thắt chặt, tuyến đường đến quần đảo Canary đã trở thành lựa chọn phổ biến đối với những người trốn chạy khỏi nghèo đói và xung đột tại châu Phi. Họ thường di chuyển trên những con thuyền chật chội, không đảm bảo an toàn. Tuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary này đặc biệt nguy hiểm do các dòng hải lưu mạnh. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính gần 5.000 người đã thiệt mạng trên tuyến đường này kể từ năm 2014.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.