Số nạn nhân thiệt mạng do lở tuyết tại Tajikistan tăng lên 15 người

Chính phủ Tajikistan ngày 16/2 cho biết đã có thêm 5 người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại miền Đông nước này, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong 2 ngày qua lên 15 người. Các vụ lở tuyết cũng khiến hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 

Hầu hết vụ lở tuyết xảy ra tại tỉnh Gorno-Badakhstan, giáp với Trung Quốc và Afghanistan, nơi có hơn 400 hộ gia đình đến từ các khu vực nguy hiểm được tái định cư. Chính phủ Tajikistan cho biết các vụ lở tuyết ảnh hưởng đến các ngôi nhà cũng như đường sá, khiến toàn bộ giao thông quốc tế bị gián đoạn. 

Ông Rizo Nazarzoda, Thị trưởng thành phố Khorog, thủ phủ của tỉnh Gorno-Badakhstan đã kêu gọi 30.000 cư dân thành phố không ra ngoài trong bối cảnh tuyết rơi dày và mưa.

Các vụ lở tuyết xảy ra trong ngày 15/2 ở miền Đông Tajikistan sau khi tuyết rơi dày ở khu vực này. Trong đó, một vụ lở tuyết đã phá hủy một số tòa nhà ở thủ phủ Khorog. Một vụ lở tuyết khác xảy ra ở thị trấn Vanj và vụ lở tuyết thứ 3 xảy ra ở khu vực đường cao tốc nối thủ đô Dushanbe và thành phố Varzob.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.