Số lượng tội phạm ma túy trẻ tăng mạnh tại Hàn Quốc

Số lượng tội phạm ma túy từ thiếu niên cho tới khoảng 30 tuổi đã tăng mạnh trong 3 năm qua tại Hàn Quốc, chiếm 58,9% trong số các đối tượng bị kết án liên quan tới các vụ phạm tội về ma túy vào năm 2021. Đây là thông tin cập nhật do Sở Cảnh sát Seoul đưa ra ngày 18/7.

Phát biểu họp báo, ông Kim Gwang-ho, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul, nêu rõ số lượng tội phạm ma túy trẻ trong độ tuổi nói trên ở mức 1.566 đối tượng vào năm 2019, chiếm 66,2% trong tổng số các tội phạm ma túy. Con số này lần lượt tăng lên mức 1.769 đối tượng (67,3%) trong năm 2020 và 1.839 đối tượng (71%) trong năm 2021. 

Ông Kim cho biết các thành phần phạm tội lần thứ hai hoặc lần thứ ba chiếm phần lớn trong số những đối tượng bị kết tội trong các vụ án về ma túy thời gian qua. Tuy nhiên, số lượng người phạm tội lần đầu tiên vì các vụ án liên quan tới ma túy cũng tăng mạnh trong giai đoạn 2019-2021, đặc biệt là thời điểm bùng phát dịch COVID-19 khi mọi giao dịch buôn bán ma túy được thực hiện qua mạng Internet. Theo đó, trong năm 2019, có 1.751 đối tượng phạm tội lần đầu, chiếm 74% trong tổng số các loại tội phạm ma túy. Đến năm 2021, con số này tăng lên tới 1.962 đối tượng, chiếm 75,8%. 

Trước tình hình trên, Sở Cảnh sát Seoul thông báo sẽ nỗ lực triển khai một chiến dịch đặc biệt đến hết tháng 10 năm nay nhằm trấn áp tội phạm ma túy.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.