Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc giảm mạnh do dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) ngày 27/4 ra thông cáo báo chí cho biết số lượng người nước ngoài ở nước này lần đầu tiên trong hơn 5 năm qua giảm xuống dưới 2 triệu người. 
Chú thích ảnh
Người nước ngoài khai báo y tế tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Số liệu thống kê của MOJ cho thấy, trong tháng 3, tổng số người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc là khoảng 1,99 triệu người, giảm 9,2% so với 2,2 triệu người của cùng kỳ năm ngoái và trở thành tháng thứ 16 liên tiếp ghi nhận số lượng người nước ngoài tại đây giảm kể từ khi đạt đỉnh ở mức hơn 2,52 triệu người vào tháng 12/2019. Đây là lần đầu tiên số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc ở mức dưới 2 triệu người kể từ tháng 12/2015, thời điểm được ghi nhận có khoảng 1,89 triệu người. 

Theo phân tích của MOJ, thực trạng trên phản ánh tình trạng số lượng người nước ngoài lưu trú ngắn hạn và dài hạn tại Hàn Quốc đã giảm do đại dịch COVID-19, lần lượt ở mức 10,5% và 8,9% trong tháng 3 so với cùng thời điểm của năm 2020. Bên cạnh đó, trong số những người nước ngoài cư trú dài hạn ở Hàn Quốc, số người có thẻ đăng ký người nước ngoài do chính phủ cấp cũng giảm 12,5% xuống còn khoảng 1,1 triệu người và là mức thấp nhất trong 7 năm qua.

Số lượng thống kê của MOJ cũng cho thấy người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 43,4% (tương đương khoảng 868.000 người), tiếp đến là người Việt Nam với 10,6%, người Thái Lan là 8,9% và người Mỹ ở mức 7,3%.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.