Số lượng người di cư ròng tới Anh cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 24/11, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cho thấy số người di cư ròng đến Anh trong năm tính đến tháng 6/2022 đã tăng lên mức cao kỷ lục 504.000 người.
Chú thích ảnh
Người di cư được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa về bờ biển phía Đông Nam nước Anh, sau khi băng qua eo biển Manche. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ONS, trong năm tính đến tháng 6/2022, đã có gần 1,1 triệu người nhập cảnh dài hạn vào Anh, trong đó 704.000 người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), tăng 379.000 so với một năm trước. Cũng trong khoảng thời gian này đã có 560.000 người, trong đó hơn 50% là công dân EU, xuất cảnh dài hạn khỏi Anh.

Số người di cư ròng đến Anh đạt mức 504.000 người, tăng mạnh so với mức 88.000 người của năm tính đến tháng 6/2020 và 173.000 người của năm tính đến tháng 6/2021.

ONS cho rằng số lượng người di cư dài hạn đến Anh gia tăng trong năm qua phần lớn do tăng du học sinh quốc tế trở lại Anh sau đại dịch COVID-19 và do dòng người tị nạn Ukraine và Afghanistan được phép nhập cảnh vào nước này. Bên cạnh đó, việc các công ty Anh tuyển dụng người lao động nước ngoài cũng đóng góp vào việc thu hút người di cư.

Giám đốc Trung tâm Di cư Quốc tế của ONS, Jay Lindop, cho biết một loạt sự kiện thế giới “chưa từng có” - bao gồm việc chấm dứt các đợt phong tỏa do COVID-19, quá trình chuyển đổi hậu Brexit (Anh rời EU), cuộc xung đột Ukraine, việc tái định cư người Afghanistan... đã góp phần vào “việc nhập cư dài hạn ở mức kỷ lục”. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là còn quá sớm để nói dòng nhập cư sẽ tiếp tục tăng.

Trong khi đó, Giáo sư Jonathan Portes, Đại học King London, nhấn mạnh Brexit không làm giảm số người di cư ròng. Việt chấm dứt tự do đi lại không có nghĩa là Anh đóng cửa với người di cư, chỉ là mở ra con đường khác. Tuy nhiên, dòng di cư trong tương lai khó có thể duy trì ở mức hiện tại và còn quá sớm để nói tổng số người di cư liên quan đến việc làm có tăng lên hay không.

Đình Thư (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.