Số lượng iPhone vận chuyển từ Ấn Độ đến Mỹ đạt giá trị kỷ lục

Một nguồn thạo tin cung cấp các dữ liệu hải quan cho thấy, hai nhà cung cấp chính của Apple tại Ấn Độ là Foxconn và Tata Electronics đã vận chuyển các lô điện thoại thông minh iPhone trị giá gần 2 tỷ USD đến Mỹ vào tháng 3 năm nay, đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh “Táo khuyết” vận chuyển các thiết bị điện tử bằng đường hàng không để tránh thuế quan sắp tới của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple tại Ấn Độ, đã xuất khẩu điện thoại thông minh trị giá 1,31 tỷ USD vào tháng 3/2025, mức cao nhất trong một tháng từ trước đến nay, đồng thời bằng cả các lô hàng trong tháng 1 và tháng 2 cộng lại. Trong các lô hàng này gồm có iPhone 13, 14, 16 và 16e của Apple. Như vậy, tổng giá trị các lô hàng của Foxconn từ Ấn Độ đến Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt 5,3 tỷ USD.

Tata Electronics là một nhà cung cấp khác của Apple. Trong tháng 3, lượng hàng xuất khẩu từ công ty này, gồm các mẫu iPhone 15 và 16, đã đạt 612 triệu USD, cao hơn khoảng 63% so với tháng trước.
Dữ liệu hải quan cho thấy tất cả các lô hàng của Foxconn đến Mỹ vào tháng 3 đều được vận chuyển bằng máy bay cất cánh từ nhà ga Chennai Air Cargo và hạ cánh tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có các thành phố Chicago (tiếp nhận phần lớn), Los Angeles và New York. Apple, Foxconn và Tata hiện chưa phản hồi các thông tin trên.

Apple đã đẩy mạnh sản xuất tại Ấn Độ và thuê các chuyến bay chở hàng để vận chuyển 600 tấn iPhone đến Mỹ nhằm đảm bảo đủ lượng hàng trữ trong kho tại một trong những thị trường lớn nhất của mình do lo ngại thuế quan của chính quyền Mỹ sẽ đẩy chi phí lên cao. Trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc vận chuyển, Apple đã vận động các cơ quan quản lý sân bay Ấn Độ cắt giảm thời gian cần thiết để thông quan tại sân bay Chennai ở bang Tamil Nadu của nước này từ 30 giờ xuống còn 6 giờ.

Trước đó, vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng 26% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và một loạt mức thuế khác nhau với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Một tuần sau đó, ông chủ Nhà Trắng thông báo tạm dừng áp thuế đối ứng với hơn 70 quốc gia trong vòng 90 ngày.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.