Số liệu kinh tế khả quan của Trung Quốc tiếp sức cho chứng khoán châu Á

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 18/3, sau các số liệu khả quan từ Trung Quốc, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi các cuộc họp trong tuần này của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thành phố Osaka, Nhật Bản ngày 22/2/2024. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Vào lúc 11 giờ 08 phút theo giờ Việt Nam, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 850,53 điểm, hay 2,18% lên 39.551,28 điểm. Còn tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 15,03 điểm, hay 0,49% lên 3.069,67 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng gần như đi ngang ở mức 16.720,40 điểm.

Trung Quốc cho biết sản lượng công nghiệp đã tăng 7% trong hai tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán lẻ tăng 5,5%. Nhưng bất động sản vẫn là một mối lo đối với nước này, khi đầu tư bất động sản giảm 9%.

Ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật Bản, Anh, Thụy Sỹ, Na Uy, Australia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Mexico đều sẽ nhóm họp trong tuần này. Nhiều nơi được cho là sẽ duy trì chính sách hiện tại, nhưng nhiều bất ngờ cũng được dự đoán sẽ diễn ra.

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 18-19/3, BoJ được dự đoán sẽ chấm dứt tám năm chính sách lãi suất âm và ngừng hoặc điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất. Động lực thúc đẩy sự thay đổi chính sách tiềm năng này của Nhật Bản là mức tăng lượng cao nhất 33 năm qua mà các công ty lớn đưa ra trong năm nay.

Trong khi đó, Fed được cho là gần như chắc chắn sẽ duy trì lãi suất ở khoảng 5,25-5,5%, nhưng có khả năng Fed sẽ phát đi tín hiệu sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn, khi lạm phát cả tiêu dùng và sản xuất đều vẫn còn cao.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ nhóm họp vào ngày 21/3 và được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%. Còn Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ được cho là có khả năng sẽ nới lỏng chính sách trong tuần này.

Tại Việt Nam, trong phiên giao dịch sáng nay, sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Chỉ số VN-Index giảm 41,35 điểm, hay 3,27%, xuống 1.222,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mất 6,57 điểm, hay 2,74%, xuống 232,96 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.