Sò huyết Ô Loan giúp người dân có thêm thu nhập

Hơn một tháng nay, sò huyết ở đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xuất hiện rất dày và sớm hơn mọi năm nên người dân sống quanh đầm có thêm thu nhập.

Hơn một tháng nay, sò huyết ở đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xuất hiện rất dày và sớm hơn mọi năm nên người dân sống quanh đầm có thêm thu nhập.

Mỗi ngày một người bắt từ 4 kg đến 10 kg, thu nhập khoảng 200.000 đến 500.000 đồng. Riêng trong dịp Tết vừa qua do nhu cầu tiêu thụ sò huyết khá cao nên thu nhập có thể lên 800.000 đồng. Thường khoảng hơn chục người đi chung một ghe máy đến khu vực nào đó trong đầm nếu phát hiện có sò thì mọi người rải đều ra để bắt.

Sò huyết Ô Loan giúp người dân có thêm thu nhập ảnh 1

Sò huyết Ô Loan nổi tiếng thơm ngon, bổ dưỡng nên giá trị kinh tế rất cao. Nguồn: Internet

Nghề khai thác sò huyết ở đầm Ô Loan chủ yếu do phụ nữ đảm nhận và lâu nay vẫn áp dụng phương pháp truyền thống là ngâm mình dưới nước, vừa di chuyển vừa rà chân dưới đáy bùn; khi phát hiện có sò huyết sẽ dùng chân kẹp lại rồi gắp lên, không cần lặn bắt vừa tốn sức, vừa tốn thời gian. Mỗi ngày một người có thể bắt từ 4 kg đến 10 kg và với giá hiện nay từ 50.000 đồng đến 110.000 đồng/kg nên thu nhập được vài trăm nghìn đồng.

Chị Nguyễn Thị Kim Trắc ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông cho biết: “Do trời không còn lạnh nên mới 5 giờ sáng chị em trong xóm đã có mặt để bắt sò”. Ông Lê Ngọc Kỳ là người có nhiều năm kinh nghiệm sống ở đầm Ô Loan cho biết thêm, sở dĩ năm nay lượng sò huyết nhiều là do năm ngoái trên địa bàn tỉnh Phú Yên không có mưa lũ lớn, nước ngọt đổ về đầm không nhiều nên ít ảnh hưởng đến môi trường sống của sò huyết….

Bà Nguyễn Thị Ân, một trong 3 hộ chuyên mua sò huyết ở thôn Phú Sơn cho biết, từ trước Tết Nguyên đán đến nay mỗi ngày mua khoảng 200 kg đến 300 kg. So với năm trước tăng gấp 2 lần và lượng sò “đại” là sò loại 1 (khoảng 30 con/kg giá 110.000 đồng/kg) cũng nhiều hơn.

Sò huyết Ô Loan nổi tiếng thơm ngon, bổ dưỡng nên giá trị kinh tế rất cao. Mặc dù nghề khai thác sò huyết vất vả hơn một số nghề khai thác thủy sản khác vì phải ngâm mình dưới nước suốt ngày, nhưng chi phí đầu tư không nhiều; mỗi người chỉ cần một cái chậu và một bao tải đựng sò là đủ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.