Số hóa Triển lãm thành tựu đất nước làm tư liệu và tăng trải nghiệm cho khách tham quan

Trong Triển lãm thành tựu đất nước, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một không gian trưng bày “Việt Nam hạnh phúc” (tầng 2, Nhà triển lãm A, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia), thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nội dung được nhiều người quan tâm, trải nghiệm nhiều nhất đó là số hóa Triển lãm thành tựu đất nước. Việc số hóa đã giúp khách tham quan trải nghiệm mở rộng không gian số để tương tác đa chiều. Khách tham quan đến với không gian trưng bày sẽ được giới thiệu, hướng dẫn tương tác trên màn hình cảm ứng để định vị, tìm đường. Trải nghiệm này cũng có thể thực hiện trên điện thoại di động thông minh, máy tính bảng cá nhân có kết nối mạng Internet.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Mục đích của việc số hóa Triển lãm thành tựu đất nước là để người dân các địa phương, người đang sinh sống ở nước ngoài không có điều kiện đến xem trực tiếp triển lãm vẫn được chứng kiến, trải nghiệm trong không gian Triển lãm thành tựu đất nước như thật thông qua các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng… ở mọi lúc, mọi nơi. Theo ông Tuấn, mỗi ngày có trên dưới 10 ngàn khách tham quan gian trưng bày “Việt Nam hạnh phúc”.

Việc số hóa Triển lãm thành tựu đất nước sẽ lưu trữ tất cả các nội dung, hình thức trưng bày có trong triển lãm để nhiều năm sau người dân khi muốn tìm hiểu vẫn có thể xem, trải nghiệm được một cách dễ dàng. Đây là bước đột phá công nghệ và cách tiếp cận mới trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử. Như vậy, Triển lãm thành tựu đất nước sau khi kết thúc vào ngày 15/9 sẽ là nguồn tư liệu quý cho nghiên cứu, giáo dục và quảng bá hình ảnh Việt Nam lâu dài.

Trong cùng không gian trưng bày Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại còn có phần giới thiệu cả trăm bức ảnh đẹp; trưng bày và giới thiệu hệ thống thông tin cơ sở trên cả nước...

Hiện nay, mạng lưới truyền thông cơ sở đã vươn tới từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà qua chiếc loa phường quen thuộc. Cả nước hiện có hơn 3.000 đài truyền thanh cấp xã và hơn 49.500 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông đang hoạt động thường xuyên.

Trưng bày “Việt Nam hạnh phúc” không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một điểm hẹn cảm xúc, nơi công chúng được truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tin về một tương lai hạnh phúc…/.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.