Phản hồi thông tin của TTXVN:

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai chấn chỉnh công tác triển khai các khoản thu đầu năm học

Ngày 6/11, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lê Duy Định đã chủ trì buổi làm việc với Trường THPT Nguyễn Khuyến và THPT Quang Trung để xác minh thông tin, đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021- 2022; đồng thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác triển khai các khoản thu đầu năm học trong toàn ngành trong ngày 5/11 sau khi có phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ: Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường đã xây dựng kế hoạch thu một số khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như vệ sinh, nước uống; giấy kiểm tra, in sao đề, phiếu trả lời trắc nghiệm; ghế ngồi; các khoản hỗ trợ học sinh... Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các khoản thu này chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 2; khoản 2, Điều 3 và Điều 5, 6, 7 Thông tư 16 /2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, đối với các khoản đã thu (nếu có), đề nghị nhà trưởng hoàn trả cho cha mẹ học sinh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT BGDĐT.

Đối với các khoản thu theo quy định, nhà trưởng đã tổ chức thu các khoản như học phí, bảo hiểm y tế đúng quy định. Riêng khoản dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, 2 đơn vị trường trên đã triển khai thu theo quy định tại Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/20147/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc xác định thời gian học trực tiếp hay trực tuyến chưa thể chính xác nên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến dự kiến thu 9 tháng; Trường Trung học phổ thông Quang Trung dự kiến thu 8 tháng. Cuối năm học, căn cứ thời gian đi học trực tiếp, nhà trường sẽ thống kê và hoàn trả tiền lại cho học sinh. 

Để triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục, tránh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phổ thông trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo (chỉ đạo cơ sở giáo dục trực thuộc) thực hiện nghiêm các văn bản: Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT; Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT;

Công văn số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 4/9/2021 và Công văn số 2576/SGDĐT-KHTC ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022; tuyệt đối không tùy tiện đưa ra các khoản thu trái quy định, ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các phòng, ban của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chỉ trong cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng lạm thu trong nhà trường, vi phạm các quy định về công tác thu, chi.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.