Sơ duyệt A80: Ngắm các chiến sĩ đến từ Trung đoàn 154 Preobrazhensky
Theo Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, khối quân nhân Nga dự Đại lễ A80 là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky, với 33 chiến sĩ.
Nga là một trong bốn quốc gia nhận lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, cử lực lượng sang tham dự Đại lễ A80.
Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam cho biết, khối quân nhân Nga dự lễ diễu binh là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky.
Đây là một đơn vị đặc biệt, gìn giữ truyền thống của đội cận vệ dưới thời Pyotr Đại đế. Lịch sử của trung đoàn gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga.
Đây là "tấm danh thiếp" của Lực lượng vũ trang Nga, đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn nhất.
Trung đoàn được thành lập năm 1691 trên cơ sở "đội lính trò" - lực lượng mà Pyotr Đại đế dùng để học hỏi nghệ thuật quân sự.
Sau này, Preobrazhensky trở thành nền tảng của lực lượng Cận vệ Hoàng gia Nga, nơi binh sĩ và sĩ quan được Pyotr Đại đế đích thân tuyển chọn.
Mỗi bước chân của họ khi tiến qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ từ người dân đứng dọc hai bên đường.
Tiêu chí tuyển chọn vào Trung đoàn 154 Preobrazhensky vô cùng khắt khe với chiều cao 175 - 190cm, ngoại hình cân đối, không xăm, thị lực - thính lực tốt, ưu tiên có học vấn. Từng có thời điểm có tới 80% binh sĩ có bằng đại học.
33 quân nhân trong đoàn đều rất trẻ và đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam.
Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mời các quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh là hoạt động thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống. Đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.