Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý II/2014 còn hơn 1.594 tỷ đồng

Bộ Tài chính có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong Quý II năm 2014 (từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6).

Ngày 10/7, Bộ Tài chính có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong Quý II năm 2014 (từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6).

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ đồng, trong đó: số trích Quỹ BOG trong Quý II/2014 ước khoảng 1.136,933 tỷ đồng. Số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II/2014 ước khoảng 388,520 tỷ đồng.

Số liệu điều chỉnh theo Báo cáo tài chính năm 2013 là 4,320 tỷ đồng. Trong tổng số dư quỹ tính đến ngày 30/6, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Ptrolimex) số dư quỹ ước khoảng hơn 1.000 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội ước khoảng 167 tỷ đồng; công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigonpetro) ước khoảng 146 tỷ đồng.

Riêng Tổng công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) số dư quỹ đang âm khoảng 144 tỷ đồng; công ty cổ phần lọc hóa dầu Việt Nam hiện tại âm hơn 29 tỷ đồng và công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam số dư quỹ âm khoảng 13 tỷ đồng. Trước đo, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2014 ước khoảng 842,016 tỷ đồng.

Thuỳ Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.