Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.776 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý III (tính hết ngày 30/9/2015) là hơn 2.776 tỷ đồng.
Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.776 tỷ đồng ảnh 1

Vận hành thiết bị cung cấp xăng dầu tại PV Oil Nhà Bè. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN.

Cụ thể, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9, tổng số trích Quỹ bình ổn giá là 1.189,513 tỷ đồng, tổng số sử dụng là 355,315 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá là 2,822 tỷ đồng. Trong kỳ công bố Quý III, Quỹ bình ổn giá của Tổng công ty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ bình ổn giá của Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Theo Bộ Tài chính số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 30/6/2015 là hơn 1.794 tỷ đồng.

Bộ tài chính cũng cho biết đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.