Số đơn xin tị nạn tại Đức giảm mạnh sau gần một thập kỷ

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, nước Đức không còn là điểm đến chủ chốt của những người xin tị nạn tại Liên minh châu Âu (EU) và tụt xuống vị trí thứ 4 trong thống kê về đơn xin tị nạn của khối.
Chú thích ảnh
Người di cư xếp hàng đăng ký xin tị nạn tại Erding, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Welt am Sonntag ngày 19/4 trích dẫn một tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, trong quý đầu tiên năm nay, số đơn xin tị nạn lần đầu tại Đức giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 28.922 đơn. Nhờ vậy, Đức xếp thứ 4 trong EU, sau Pháp, Tây Ban Nha và Italy.

Tờ báo cũng đưa ý kiến các chuyên gia cho rằng kết quả này có được là nhờ kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, thực thi chính sách nhập cư của chính phủ nghiêm ngặt hơn và dòng người tị nạn từ Syria và Ukraine giảm.

Tuy nhiên, tài liệu cũng cho biết, người di cư từ Afghanistan vẫn là nhóm xin tị nạn lớn nhất tại Đức, chiếm tới 38% tổng số đơn.

Tháng 5/2025, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã hủy chỉ thị năm 2015 vốn cho phép hàng trăm nghìn người xin tị nạn nhập cảnh vào Đức. Thay vào đó, người di cư có thể bị trả lại tại biên giới nếu họ đã nộp đơn xin tị nạn ở các quốc gia khác của EU. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện kiểm tra biên giới.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).