Sơ cứu khi trẻ bị chảy máu mũi

Theo BS Lưu Đình Trứ - Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM), chảy máu mũi do các nguyên nhân: Bệnh về máu, khối u trong hốc mũi, vòm họng hoặc viêm mũi, chấn thương mũi.

Theo BS Lưu Đình Trứ - Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM), chảy máu mũi do các nguyên nhân: Bệnh về máu, khối u trong hốc mũi, vòm họng hoặc viêm mũi, chấn thương mũi.

Nếu con bạn bị viêm mũi lâu ngày, tái đi tái lại, gây xuất tiết dịch mũi dẫn đến ngứa mũi, đóng vảy chỗ viêm, chỉ cần bé hắt xì hơi, chùi mũi mạnh hoặc ngoáy mũi…, nói chung chỉ cần tác động mạnh vào cánh mũi, cửa mũi trước (tiền đình mũi)- vùng có nhiều mạch máu, nhưng không được bảo vệ vững chắc- thì bé sẽ bị chảy máu mũi.

Khi bé bị chảy máu mũi, nên dùng ngón tay ấn vào bên cánh mũi bị chảy máu khoảng 5 - 7 phút, cho bé nằm nghỉ ngơi. Nếu sau đó vẫn còn chảy máu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để cầm máu. Ở một số bé, máu chảy từ mũi xuống họng, khiến bé bị nôn.

Khí hậu nóng và ẩm, bụi bặm khiến bé dễ bị viêm vùng hầu họng và viêm mũi. Vẫn có thể cho trẻ ngủ máy lạnh nhưng phải đảm bảo vệ sinh phòng ngủ, tránh các thú vật gây dị ứng, kích thích đường hô hấp như mèo, chó… và điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, không nên quá lạnh (khoảng 27 - 28 độ C là hợp lí). Nên làm vệ sinh mũi bé thường xuyên; tập cho bé bỏ thói quen ngoáy mũi. Làm vệ sinh môi trường xung quanh để tránh viêm mũi tái đi tái lại.

MM (st)

Dành cho bạn

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Mỗi khi mưa lớn, nước trên thượng nguồn sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) dâng nhanh, người dân vùng thấp trũng hạ lưu lại chủ động kích hoạt các phương án phòng chống lũ.