Số cặp kết hôn tại Trung Quốc giảm mạnh 20% trong năm 2024

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn số liệu thống kê ở nước này cho thấy trong năm 2024, số cặp đôi kết hôn ở nước này giảm 20% so với năm 2023, mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu được thống kê, bất chấp nhiều nỗ lực của chính quyền nhằm khuyến khích các cặp đôi trẻ kết hôn và sinh con để hạn chế tình trạng suy giảm dân số.

Số liệu từ Bộ Dân chính cho thấy, trong năm ngoái chỉ có hơn 6,1 triệu cặp đôi ở Trung Quốc đăng ký kết hôn, giảm so với 7,68 triệu cặp đôi trong năm 2023. Trong khi đó, trong cùng kỳ có 2,261 triệu cặp đôi ly hôn.

Trong những năm gần đây, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn ở Trung Quốc liên tục sụt giảm theo từng năm. Sau khi đạt mức đỉnh 13,46 triệu cặp kết hôn vào năm 2013, con số này đã sụt giảm liên tiếp trong 9 năm sau đó và xuống chỉ còn 7 triệu cặp vào năm 2022.

Tuy con số này đã tăng trở lại trong năm 2023, lên 7,68 triệu cặp đôi do nhiều người "cưới bù" sau thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19, nhưng xu hướng giảm đã nhanh chóng quay lại trong năm 2024. Theo số liệu thống kê, số lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc giảm tới 52,5% trong một thập kỷ, từ 12,866 triệu cặp trong năm 2014 xuống còn 6,106 triệu cặp hiện nay.

Tình trạng giới trẻ ở Trung Quốc "lười" kết hôn và sinh con trong những năm gần đây được cho là do chi phí nuôi dạy con quá tốn kém, trong khi kinh tế suy giảm khiến sinh viên tốt nghiệp đại học khó tìm việc làm, còn những người đang có việc lại không chắc chắn về triển vọng lâu dài. Điều này khiến Chính phủ Trung Quốc đặc biệt lo lắng, coi đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết. 

Trung Quốc hiện đông dân thứ 2 thế giới, với 1,4 tỷ người, nhưng dân số đã liên tục tăng trưởng âm kể từ năm 2022. Trong năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm 1,39 triệu người, trong khi tình trạng già hóa dân số có chiều hướng tăng lên. Theo số liệu ước tính, trong thập niên tới ở Trung Quốc sẽ có khoảng 300 triệu người - gần bằng dân số của Mỹ - bước vào độ tuổi nghỉ hưu.

Chính phủ Trung Quốc đang áp dụng một loạt biện pháp để giải quyết vấn đề này, trong đó có việc tăng cường giáo dục về hôn nhân, gia đình và sinh sản trong các trường đại học và cao đẳng. Tháng 11 năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã yêu cầu các chính quyền địa phương dành nguồn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng dân số, đồng thời tích cực tuyên truyền về hôn nhân và sinh con trong độ tuổi phù hợp. 

Quang Hưng - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.