Số ca tử vong vì COVID-19 tại Đông Nam Á tăng vọt do biến thể Delta

Đông Nam Á đang nổi lên là tâm dịch của thế giới, với số ca mắc mới trong tuần vừa qua tăng đến 41%.
Chú thích ảnh
Một nạn nhân tử vong vì COVID-19 được an táng tại nghĩa trang ở ngoại ô Jakatar, Indonesia. Ảnh: Reuters

Đông Nam Á hiển là một trong những điểm chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất vì COVID-19, trong bối cảnh biến thể Delta xuất hiện, là nguyên nhân chính gây ra bùng phát lây nhiễm, trong khi chiến dịch tiêm ngừa vaccine tại các nước trong khu vực chưa có bước tiến lớn.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Đông Nam Á đã trở thành tâm dịch của thế giới, khi số ca nhiễm vượt qua các khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh trước đây như Ấn Độ hay Mỹ Latinh. Số ca nhiễm tăng 41% trong tuần qua, với hơn 500.000 ca nhiễm mới. Số ca tử vong tăng 39% trong tuần từ ngày 7 đến 4/7 – mức tăng cao nhất trên thế giới. Tỉ lệ tử vong được dự báo là sẽ còn tăng khi dịch còn diễn biến phức tạp, chưa đến đỉnh.

Cùng lúc, tỉ lệ tiêm chủng trung bình ở Đông Nam Á hiện mới chỉ đạt 9%, kém xa so với các khu vực phát triển khác như Tây Âu, Bắc Mỹ, nơi hơn hơn 50% dân số đã tiêm đủ hai liều. Chiến dịch tiêm chủng ở khu vực chỉ khá hơn chút ít so với châu Phi và Trung Á.

Diễn biến dịch bệnh phức tạp làm suy yếu triển vọng phục hồi kinh tế của Đông Nam Á trong năm 2020. Indonesia, Thái Lan và Philippines đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm nay; Malaysia cũng sắp có bước điều chỉnh tương tự.

Theo Sian Fenner, chuyên gia kinh tế cao cấp chuyên về châu Á tại Oxford Economics, do tiêm chủng chậm - ngoại trừ trường hợp của Singapore, nên hồi phục kinh tế tại khu vực sẽ khó khăn, các nền kinh tế còn phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa kéo dài.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - SCMP

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.