Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ Latinh vượt 8 triệu ca

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ Latinh, khu vực có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, đã vượt ngưỡng 8 triệu ca vào ngày 10/9, mặc dù có dấu hiệu dịch bệnh lây lan với tốc độ chậm hơn ở một số nước trong khu vực này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của hãng Reuters, số ca nhiễm trung bình hằng ngày tại khu vực này đã giảm xuống 67.173 ca trong tuần từ ngày 2 - 9/9, so với 80.512 ca tuần trước đó. 

Brazil vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh trong khu vực, với 4,2 triệu ca nhiễm và trên 128.000 ca tử vong. Tuy nhiên, giới chức Brazil cho biết số ca nhiễm đã giảm trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 10/9 nước này ghi nhận 40.557 ca nhiễm mới.

Số ca nhiễm trung bình cũng giảm nhẹ ở Peru, Colombia và Mexico. Đây là những nước có số ca nhiễm nhiều sau Brazil tại khu vực này.

Các nhà lãnh đạo các nước khu vực Mỹ Latinh đang tìm cách giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Riêng ngành du lịch của khu vực này ước tính thiệt hại khoảng 230 tỉ USD trong năm nay do ảnh hưởng của việc đóng cửa biên giới và hoạt động du lịch trên toàn cầu giảm mạnh. 

* Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 11/9 thông báo nước này ghi nhận 15 ca nhiễm mới trong ngày 10/9, tất cả đều là ca nhập cảnh. 

Theo NHC, các ca nhiễm nhập cảnh mới gồm 8 ca ở Thượng Hải, 4 ca ở tỉnh Quảng Đông, trong khi các tỉnh Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Thiểm Tây, mỗi nơi ghi nhận 1 ca nhiễm.

Trong ngày 10/9, Trung Quốc không có ca tử vong nào do COVID-19. Như vậy, tính đến hết ngày 10/9, Trung Quốc có tổng cộng 85.168 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.377 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

* Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 176 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với 156 ca trong ngày 9/9 và 155 ca ngày 10/9, nhưng là ngày thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 200. 

Các ca nhiễm mới gồm 161 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 15 ca nhập cảnh. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, thủ đô Seoul ghi nhận 61 ca, tỉnh Gyeonggi 47 ca, thành phố Daejeon 10 ca, Incheon 8 ca, tỉnh Nam Chungcheong 14 ca... 

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 350 ca trong tổng số 21.919 ca nhiễm. 17.616 bệnh nhân đã phục hồi. 

Hàn Quốc hiện vẫn chưa quyết định có gia hạn biện pháp giãn cách cấp độ 2,5 hiện đang áp dụng ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận hay không.  

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sau giai đoạn I áp dụng cấp độ giãn cách trên trong 8 ngày, Hàn Quốc đã gia hạn thực hiện thêm một tuần - kể từ ngày 7/9 vừa qua. theo đó, các nhà hàng và quán ăn nhỏ chỉ được mở cửa đến 21h. Các chuỗi cà phê nhượng quyền thương mại, tiệm bánh và tiệm kem chỉ được phục vụ đồ ăn uống mang đi và giao hàng tại nhà.

Trên quy mô toàn quốc, Hàn Quốc cũng gia hạn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2 thêm hai tuần, đến ngày 20/9 tới, theo đó, cấm các cuộc tụ tập trong nhà trên 50 người và các cuộc tụ tập ngoài trời trên 100 người. 

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 10/9 cho biết nước này đã gia nhập hệ thống “Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với dịch COVID-19” (ACT-A). Đây là hệ thống do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập nhằm phát triển và chia sẻ các phương pháp điều trị, vaccine và dụng cụ phát hiện virus SARS-CoV-2. 

Thông cáo của Bộ trên cho biết Hàn Quốc sẽ tham gia đầy đủ những nỗ lực của ACT-A và thực hiện phần việc của nước này để đẩy nhanh phát triển các phương pháp điều trị cũng như góp phần phân phối một cách công bằng bất cứ tiến bộ nào đạt được trong công tác ứng phó với đại dịch này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.