Số ca nhiễm trong ngày ở Ấn Độ vẫn trên 300.000 ca

Ngày 16/5, giới chức y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, có thêm 311.170 ca mắc mới COVID-19 và 4.077 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 chờ nhập viện tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, tổng số ca mắc ở quốc gia Nam Á này là 24.684.007 ca, trong khi tổng số ca tử vong là 270.284 ca. Đã có gần 20,8 triệu người được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe cải thiện. Hiện số ca đang phải điều trị là 3.618.458 ca.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành, Ấn Độ đẩy mạnh xét nghiệm mà riêng ngày 15/5 đã có 1.832.950 xét nghiệm được thực hiện. Song song với đó là những nỗ lực tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với trên 180 triệu người được tiêm phòng kể từ khi bắt đầu chương trình vào ngày 16/1 năm nay. Từ đầu tháng này, giai đoạn tiêm phòng thứ 3 được triển khai với tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa thực hiện được hoặc với tốc độ chậm do tình trạng thiếu hụt vaccine.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ vẫn chưa áp đặt phong tỏa toàn quốc như năm ngoái trong khi nhiều bang áp đặt lệnh giới nghiêm, phong tỏa một phần vào cuối tuần hoặc phong tỏa toàn diện nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Từ ngày 16/5, lệnh phong tỏa 14 ngày sẽ có hiệu lực với bang West Bengal, miền Đông nước này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.