Số ca nhiễm sởi gia tăng tại Thụy Sĩ

Ngày 2/5, Bộ Y tế Thụy Sĩ cảnh báo số ca sởi tại nước này gia tăng từ đầu năm đến nay, với 155 người nhiễm bệnh, trong đó có 2 ca đã tử vong.

Theo bộ trên, một nam giới khoảng 30 tuổi đã tử vong sau khi lây bệnh sởi từ một người thân trong gia đình. Trước đó, bệnh nhân chưa từng tiêm vaccine phòng sởi và 67 giờ sau khi được xác định đã phơi nhiễm với virus sởi thì mới tiêm 1 mũi vaccine. Tuy nhiên, việc tiêm phòng quá muộn khi người này đã khởi phát những triệu chứng đầu tiên của bệnh.

Trường hợp còn lại là một nam giới, khoảng 70 tuổi, có hệ miễn dịch suy giảm do mắc ung thư. Bệnh nhân đã tử vong sau khi bị biến chứng viêm phổi do sởi. Trước tình hình trên, Bộ Y tế Thụy Sĩ khuyến cáo người dân nên tiêm phòng sởi, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này không chỉ bảo vệ bản thân người được tiêm phòng mà còn giúp hạn chế tình trạng lây lan virus trong cộng đồng.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách gia tăng lo ngại về hậu quả của phong trào “chống vaccine” khi số ca nhiễm sởi trên toàn cầu tăng vọt. Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo trong 3 tháng đầu năm nay, thế giới đã ghi nhận hơn 110.000 ca nhiễm bệnh, tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, WHO lên tiếng cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine giảm mạnh.  

Sởi là căn bệnh lây nhiễm cao có khả năng dẫn đến mù lòa, điếc, tổn thương não và tử vong. Căn bệnh này hiện đang làm bùng phát dịch tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có các nước châu Âu, Mỹ, Philippines, Thái Lan và Tunisia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).