Số ca nhiễm mới và tử vong do dịch COVID-19 tại Mexico và Panama tăng nhanh

Bộ Y tế Panama cho biết trong ngày 11/4, nước này đã ghi nhận thêm 260 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nâng tổng số ca bị mắc bệnh lên tới 3.234 ca và 79 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Nhân viên khử trùng một tàu điện ngầm ở Panama City nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 12/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết  trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 375 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 40 ca tử vong, nâng tổng số ca bị nhiễm virus này lên 4.219 người và số ca tử vong lên 273 người.

Theo cơ quan trên, 33% trên tổng số ca mắc bệnh cần được chăm sóc y tế, 18,2% cần được chăm sóc y tế tích cực và 9,1% đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, 73,2% ca bệnh có độ tuổi từ 25 đến 59 tuổi và tỷ lệ tử vong do SARS-CoV-2  tại Mexico là 6,5%. Bên cạnh số ca tử vong trong nước, 181 công dân nước này sinh sống tại Mỹ cũng đã tử vong do chủng virus trên.

Cũng tại Mexico, nhà chức trách nước này cho hay ngày 10/4, Mexico đã tiếp nhận 11 tấn trang thiết bị, vật tư y tế do Trung Quốc cung cấp để đối phó với dịch COVID-19.

Theo Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard, lô hàng trên bao gồm 1,9 triệu khẩu trang thường và 850.000 khẩu trang y tế, và theo dự kiến sẽ được phân phối vào cuối tuần tới. Đây là lô hàng thiết bị y tế thứ 2 do Trung Quốc cung cấp cho nước này. 

Việt Hùng - Hoài Nam - Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.