Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Indonesia và Philippines vẫn tăng nhanh

Ngày 21/3, Bộ Y tế Indonesia xác nhận thêm 81 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6 ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus này gây ra. 
Chú thích ảnh
Phun khử trùng một nhà ga ở Jakarta, Indonesia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 450 ca nhiễm và 38 ca tử vong vì dịch bệnh. Một ngày trước đó, chính quyền thủ đô Jakarta đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh trong hai tuần tới khi tỷ lệ tử vong tại quốc gia này leo lên mức cao nhất Đông Nam Á.

Chiều 21/3, Philippines cũng thông báo thêm 45 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 21/3 lên mức 77 ca. Cho tới nay, nước này ghi nhận tổng số 307 ca nhiễm bệnh và 19 ca tử vong vì dịch bệnh. Chính phủ Philippines đã yêu cầu hơn 50% dân số ở nhà tự cách ly để ngăn chặn virus lây lan.

Cùng ngày, Bộ Y tế Timor Leste cũng thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 là người mới trở về từ nước ngoài. Bộ trên nêu rõ, người bệnh đã lập tức tư vấn với bác sĩ và tự cách ly sau khi có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 nên  đã hạn chế đáng kể rủi ro cho cộng đồng.

Sáng 21/3, Bộ trưởng Y tế Angola Silvia Lutukuta thông báo nước này đã ghi nhận 2 ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Phát biểu họp báo tại thủ đô Luanda, Bộ trưởng Lutukuta cho biết 2 nam bệnh nhân, độ tuổi 30, vào Angola từ Bồ Đào Nha hôm 17 và 18/3.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.