Số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều nước Đông Âu tăng cao trở lại

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 25/9 cho biết nước này không có kế hoạch áp đặt những hạn chế đóng cửa nghiêm ngặt mặc dù số ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày gia tăng. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhấn mạnh số ca nhiễm mới mỗi ngày gia tăng sẽ khiến người dân phải thận trọng hơn.
Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca mắc mới COVID-19 ngày 25/9 của Nga lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6 với 7.212 ca. Với tổng cộng 1.136.948 ca nhiễm, Nga hiện là nước đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm.

* Ba Lan ngày 25/9 thông báo với 1.587 ca nhiễm mới COVID-19, đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay tại nước này.

Bộ Y tế Ba Lan cho biết có 23 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 lên 2.392 trường hợp.  

Bộ trên cũng nhấn mạnh việc đeo khẩu trang bắt buộc tại tất cả những nơi công cộng có thể sẽ được mở rộng trong những ngày tới do sự gia tăng số ca nhiễm mới.

* Tại Slovakia, số ca nhiễm mới ngày 25/9 là 419 trường hợp, cũng ở mức cao kỷ lục tại nước này, trong khi Cộng hòa Séc thông báo số ca nhiễm mới trong ngày là 1.627. Số ca nhiễm mới tăng tại Séc buộc Thủ tướng Andrej Babis tuần này phải xin lỗi vì đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

* Gruzia ngày 25/9 cũng thông báo 265 ca nhiễm mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.664 trường hợp. Nước này cũng ghi nhận 1.759 bệnh nhân khỏi bệnh, trong khi 27 ca không qua khỏi.    

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.